Sự kiện nổi bật ngày 7.12

07/12/2022 22:35

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7.12.

TRONG NƯỚC



Ngày 7.12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị để cho ý kiến về các nội dung quan trọng Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã triển khai, thực hiện trong năm 2022; xác định mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm trong thời gia tới; cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và phát biểu. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Sáng 7.12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp với Phó Tổng thống Cộng hòa Liên bang Nigeria Yemi Osinbajo đang thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Phó Tổng thống Nigeria Y. Osinbajo lần đầu thăm Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố và tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Nigeria. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Yemi Osinbajo hoan nghênh những kết quả hợp tác hai nước đạt được thời gian qua trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư, kinh tế số…; thống nhất về nhiều biện pháp giúp đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, tích cực phối hợp và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương, tạo tiền đề vững chắc cho hợp tác trong các lĩnh vực khác, nhất là kinh tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống CHLB Nigeria Yemi Osinbajo. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Từ ngày 7- 9.12, Hội nghị Bưu chính các nước ASEAN (ASEANPOST) lần thứ 28 - năm 2022 chính thức diễn ra tại tỉnh Bình Định. Hội nghị do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của Bưu chính 10 nước Đông Nam Á gồm: Brunei Darusslam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Phước - TTXVN



Ngày 7.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức chương trình 25 năm Internet Việt Nam và Ngày Internet Việt Nam 2022 (Internet Day 2022) với chủ đề “Phát triển bền vững trong hệ sinh thái”. Hiện Việt Nam có 72,1 triệu người Việt, đạt tỷ lệ 73,2% dân số sử dụng Internet trong cuộc sống hàng ngày, đứng thứ 13 trên thế giới. Hạ tầng băng rộng đã phủ sóng 99,73% số thôn trên toàn quốc; 19,79 triệu hộ gia đình có cáp quang, đạt 72,4%. Hệ thống cáp quang đã triển khai tới 100% các xã, phường, thị trấn, 91% thôn bản, 100% trường học. Trong ảnh: Quang cảnh chương trình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Ngày 7.12, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (quận 7, TP Hồ Chí Minh), Công ty Informa Markets Việt Nam, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và một số đơn vị xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 11 về Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và Cung ứng dịch vụ (Food & Hotel Vietnam 2022). Triển lãm thu hút hơn 300 doanh nghiệp dẫn đầu ngành du lịch trong nước và ngoài nước tham gia với 22 nhóm gian hàng quốc tế đến từ Đức, Italy, Anh, Bỉ, Australia, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Uruguay, Singapore, Nhật Bản... Trong ảnh: Nhiều đơn vị sản xuất, kinh doanh tiếp thị, quảng bá thương hiệu tại Food & Hotel Vietnam 2022. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN



Ngày 7.12, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to, đến rất to. Mưa lũ đã khiến một người chết vì bị nước cuốn trôi. Nạn nhân là K.Y.D. (sinh năm 2010, thường trú tại buôn Ly, xã Ea Trol, huyện Sông Hinh). Trong ảnh: Chính quyền địa phương dựng biển cảnh báo ngập lụt để người dân chủ động phòng tránh. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN



Khoảng 5 giờ ngày 7.12, một đám cháy bùng phát tại kho phế liệu trên đường Cây Da, địa bàn phường Tân Bình, thành phố Dĩ An (Bình Dương) sau đó lan sang 2 quán cà phê liền kề. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Dĩ An huy động 5 xe chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Vụ cháy không có thương vong về người. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ



Trong 2 ngày 6-7.12, tại thủ đô Moskva (Nga) diễn ra Diễn đàn chuyên gia và khoa học quốc tế lần thứ 8 "Đọc Primakov" (Primakov Readings). Đây là diễn đàn quốc tế thường niên uy tín của các chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và kinh tế thế giới. Hơn 50 chuyên gia nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực an ninh quốc tế, chính trị thế giới và kinh tế đến từ 18 quốc gia và hơn 400 đại diện của cộng đồng khoa học và chuyên gia Nga, các cơ quan chính phủ, giới chính trị và doanh nghiệp tham gia sự kiện. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Konstantin Kosachev phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn. Ảnh: Quang Vinh - TTXVN



Ngày 7.12, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết tội gian lận và trốn thuế đối với công ty bất động sản Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, hai công ty con của tập đoàn Trump Organization là Trump Corporation và Trump Payroll Corporation đã vi phạm 17 tội danh, trong đó có gian lận và trốn thuế trong nhiều năm, thông qua việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Kết luận của bồi thẩm đoàn cho thấy công ty đã che giấu các khoản chi cá nhân cho những lãnh đạo hàng đầu của doanh nghiệp này, trong đó có cựu Giám đốc tài chính (CFO) Allen Weisselberg trong giai đoạn từ năm 2005-2021. Trong ảnh: Tập đoàn Trump Organization bị kết tội gian lận và trốn thuế. Ảnh: TTXVN



Ngày 7.12, Văn phòng Công tố liên bang Đức thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ 25 đối tượng tình nghi là thành viên và những người ủng hộ một tổ chức khủng bố cực hữu. Theo đó, giới chức Đức đã thực hiện các chiến dịch bố ráp tại 11 bang của nước này. Những đối tượng trên bị tình nghi tham gia một nhóm khủng bố có âm mưu lật đổ thể chế hiện nay tại Đức để lập ra một thể chế mới. Tổ chức này không loại trừ các phương thức bạo lực để đạt được mục tiêu. Các đối tượng tình nghi bị bắt giữ tại các bang Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Berlin, Hesse, Hạ Saxony, Saxony, Thuringia và ở nước ngoài như Áo và Italy, với cáo buộc đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hành động từ cuối tháng 11.2021. Trong ảnh: Cảnh sát Đức bắt giữ một thành viên nhóm quá khích. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.12