Sự kiện nổi bật ngày 7.3

07/03/2021 19:19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng; Chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp cho việc tiêm vaccine Covid-19... là những sự kiện nổi bật ngày 7.3.

TRONG NƯỚC


Chiều 7.3, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri chuẩn bị Kỳ họp lần thứ 11 Quốc hội khoá XIV. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 7.3, tại Hà Nội, Công ty CP IRC chính thức ra mắt Trung tâm Phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC. Trung tâm IRC với tuyển thủ quốc gia Việt Nam Lương Xuân Trường (người đồng sáng lập) cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia trong nước và ngoại quốc trong lĩnh vực thể thao thông qua các phương pháp trị liệu và giáo án tập phục hồi được thiết kế chuyên biệt sẽ là nơi chăm sóc một cách toàn diện, phục hồi chuyên sâu cho các VĐV cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư chơi các bộ môn khác nhau như bóng đá, vật, điền kinh, đấu kiếm... không phải từ bỏ đam mê vì những chấn thương. Trong ảnh: Các tuyển thủ bóng đá Việt Nam: Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương tham quan Trung tâm. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN


Sáng 7.3, lái xe Nguyễn Trí Minh (29 tuổi, trú tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 76A - 129.13 chở theo vợ là Trần Thị Mỹ Trinh (22 tuổi, trú tại huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cùng con trai là Nguyễn Thiên Phúc (2 tuổi) đang lưu thông theo hướng Tây-Đông, khi đến đoạn đường sắt giao với đường ngang dân sinh tại lý trình 901+580, thuộc xã Bình Nguyên đã bất ngờ va chạm với tàu SH3 - 622628628/006 (19 toa) do Trần Thanh Luân (trú tại thành phố Đà Nẵng) điều khiển. Hậu quả, cháu Nguyễn Thiên Phúc tử vong tại chỗ; lái xe Nguyễn Trí Minh và vợ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Tại hiện trường, xe ô tô 7 chỗ bị hất văng khoảng cách khá xa, biến dạng và hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN


Ngày 7.3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phát hiện và nhổ, niêm phong hơn 1.500 cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê. Trước đó, ngày 5.3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo phát hiện, bắt quả tang trong khu rẫy vắng ở thôn 1, xã Ea Hiao, hai anh em ruột Lê Anh Tài và Lê Hoàng Quỳnh đang trồng, chăm sóc hơn 1.500 cây cần sa. Tại hiện trường, tổ công tác kiểm đếm có 900 cây cần sa cao từ 1cm đến 1,8m và hơn 600 cây cần sa con đang ươm trong các bịch nilon. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nhổ bỏ cây cần sa. Ảnh: TTXVN


Theo thông tin từ lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình, vào khoảng 7h15 ngày 7.3, tại công trường thi công xây dựng cầu Hòa Bình 2, thuộc phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình (Hòa Bình) xảy ra vụ tai nạn lao động nổ bình khí nén oxy làm 1 công nhân tử vong. Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Trung Chính có địa chỉ tại 289A, Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy (Hà Nội) là đơn vị thi công tại trụ T5 dự án cầu Hòa Bình 2. Anh Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) trú tại Trường Giang 1, Nông Cống (Thanh Hóa) là công nhân hàn xì làm việc tại địa điểm trên, trong quá trình làm việc, mở van bình khí nén oxy để hàn các cấu kiện cốt thép thì bất ngờ bình khí phát nổ làm anh Hùng tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Đầu cầu Cầu Hòa Bình 2, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.3, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Y tế TP Hải Dương và Trung tâm Y tế huyện Kim Thành. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là sự kiện rất quan trọng của tỉnh. Các địa phương cần chuẩn bị thật nghiêm túc, chu đáo, khoa học, bài bản, mang tính chuyên nghiệp cao, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Các điểm tiêm cần vệ sinh sạch sẽ khuôn viên, nhất là tại điểm chờ, nơi đón tiếp, phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng chống sốc phản vệ, phòng chờ. Những phòng này cũng như khu vực tiêm cần có biển hướng dẫn cụ thể, rõ ràng. Danh sách người được tiêm đợt đầu cần lựa chọn nhiều thành phần như cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị, tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19, tổ "Covid cộng đồng", lực lượng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm... Ưu tiên cho phụ nữ tiêm trước nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng kiểm tra công tác chuẩn bị tiêm vaccine Covid-19 tại Trung tâm Y tế TP Hải Dương. Ảnh: Danh Trung

Ngày 7.3, Trung tâm Y tế 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Ninh Giang đã lấy ngày 6.3) trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ thanh niên chuẩn bị nhập ngũ (kể cả diện dự phòng). Do làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nên việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm tại các địa phương được diễn ra nhanh chóng, an toàn. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, toàn tỉnh đã hoàn thành lấy trên 2.700 mẫu, trong đó nhiều nhất là huyện Tứ Kỳ với gần 300 mẫu, ít nhất là TP Hải Dương gần 200 mẫu. Toàn bộ số mẫu xét nghiệm trên sẽ được gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sẽ được chuyển về các địa phương, trao tận tay cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ trong ngày 8.3. Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Huy Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra việc lấy mẫu xét nghiệm tại huyện Bình Giang. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 6,3, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ liên quan tới đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden đề xuất, sau khi trải qua một cuộc tranh luận, đàm phán và đề xuất sửa đổi kéo dài cả ngày nhằm thông qua một trong những dự luật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Với 50 phiếu thuận và 49 phiếu chống, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, dự luật sẽ được gửi lại cho Hạ viện thông qua lần cuối trước khi được gửi tới Tổng thống ký ban hành. Trong ảnh: Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer, phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC, ngày 11.2.2021. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 7.3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) thông báo nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp quan trọng vào tuần tới. Thông báo của JSC nêu rõ Hàn Quốc và Mỹ quyết định tổ chức cuộc tập trận hỗn hợp mùa Xuân, từ ngày 8.3 và kéo dài trong 9 ngày, sau khi cân nhắc toàn diện tình hình dịch COVID-19, việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận lần này cũng được tối giản quy mô trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tại cuộc tập trận chung ở Pocheon, Hàn Quốc, ngày 26.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với hãng tin Sputnik ngày 6.3, ông Johann Saathoff - Điều phối viên về hợp tác liên xã hội với Nga, Trung Á và các nước đối tác phương Đông, cho rằng việc bỏ dở dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) đã gần như hoàn tất là đi ngược lại những toan tính về mặt kinh tế. Theo ông Saathoff, hiện có khoảng 100 công ty tư nhân đang làm việc để hoàn thiện dự án đường ống hiện đã hoàn tất được 97% khối lượng công việc, do vậy, xét cả về những tính toán kinh tế và lợi ích kinh tế của đất nước, ông tin rằng "việc không hoàn thành dự án này sẽ là vô trách nhiệm". Trong ảnh: Đường ống dẫn khí đốt của dự án Dòng chảy phương Bắc 2 tại Lubmin, Đông Bắc nước Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Thêm nhiều địa phương tại Campuchia đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sau khi “Sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20.2” ở thủ đô Phnom Penh chính thức lan ra 5 tỉnh Preah Sihanouk, Kandal, Svay Rieng, Kampong Thom và Prey Veng. Bộ Y tế Campuchia ngày 7.3 cho biết tình hình lây nhiễm tại thành phố Sihanoukville (tỉnh Preah Sihanouk) được cho là nghiêm trọng nhất với 110 trường hợp lây nhiễm (15 ca mới phát hiện). Trong ảnh: Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại một trường học ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất trong 2 thập niên qua, trong khi nhập khẩu cũng tăng nhờ phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.Theo số liệu thống kê chính thức của Tổng cục Hải quan Trng Quôc (GAC), công bố ngày 7.3, tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong 2 tháng đầu năm nay tăng 32,2%, lên 5,44 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 838,16 tỷ USD), tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của những tháng trước đó. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 50,1% và nhập khẩu tăng 14,5%. Tổng thặng dư thương mại là 103,3 tỷ USD. Trong ảnh: Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 3.3.2021. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.3