Sự kiện nổi bật ngày 7.5

07/05/2022 22:26

Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thảo Tim mạch Quốc tế với sự tham dự của trên 200 đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ, dược sỹ đầu ngành... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.5, tại Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Hội thảo Tim mạch Quốc tế chủ đề “Tối ưu quản lý bệnh tim mạch trong thời đại mới', với sự tham dự của trên 200 đại biểu là các chuyên gia, giáo sư, bác sỹ, dược sỹ đầu ngành chuyên khoa tim mạch trong và ngoài nước. Hội thảo xoay quanh các chủ đề: Tim mạch tổng quát, Tim mạch can thiệp, Rối loạn nhịp, Bệnh tim mạch và Covid-19. Trong ảnh: Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN


Sáng 7.5, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á hướng tới chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31. Tham dự chương trình có đại diện Đại sứ quán các nước Đông Nam Á tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Festival chào đón hơn 10.000 đại biểu là thanh niên 11 nước Đông Nam Á, lực lượng tình nguyện viên SEA Games 31 và đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.Trong ảnh: Các đại biểu, đại diện các quốc gia cùng hoà vào đoàn đi bộ hưởng ứng “Vì một Đông Nam Á khỏe mạnh hơn” quanh phố đi bộ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Ngày 7.5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt đặc biệt trong hoàn cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19. Qua đó, đơn vị đã xác lập hai kỷ lục mới, đó là thời gian lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất. Trong ảnh: Các bác sỹ Bệnh viện Trung Ương Huế thực hiện ghép tim xuyên Việt. Ảnh: TTXVN


Ngày 7.5, tại huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre), Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" đã tổ chức trao tặng sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đây là địa phương đầu tiên để khởi động hành trình năm 2022 của Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam". Tại chương trình, Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam" đã trao tặng 106.000 ly sữa cho 1.174 trẻ em khó khăn tại tỉnh Bến Tre, với tổng giá trị hơn 760 triệu đồng. Trong ảnh: Vinamilk trao tặng 106.000 ly sữa cho 1.174 trẻ em khó khăn tại tỉnh Bến Tre, với tổng giá trị hơn 760 triệu đồng. Ảnh: Chương Đài - TTXVN


Ngày 7.5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Đơn vị vừa chủ trì phối hợp Công an thành phố Đồng Hới đấu tranh và bắt giữ thành công 1 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ gần 500 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiên, 01 gói ma túy loại heroin, 01 gói ma túy tổng hợp dạng đá cùng một số tang vật khác có liên quan. Trong ảnh: Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres bày tỏ hoan nghênh tuyên bố ngày 6/5 của Hội đồng Bảo an (HĐBA) đã có "tiếng nói chung về hòa bình ở Ukraine”. Trong một tuyên bố, người đứng đầu LHQ nêu rõ: “Hôm nay (6.5), lần đầu tiên HĐBA đã có tiếng nói chung về hòa bình ở Ukraine. Như tôi vẫn thường nói, thế giới phải cùng nhau làm im lặng tiếng súng và giữ vững những giá trị của Hiến chương LHQ”. Trước đó cùng ngày, HĐBA LHQ đã nhất trí bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đối với việc duy trì hòa bình và an ninh tại Ukraine. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của HĐBA LHQ về xung đột Nga-Ukraine ở New York, Mỹ ngày 7.4. Ảnh: TTXVN


Kênh truyền hình 12 của Israel đưa tin ngày 6.5, Nhà Trắng đã gửi một thông điệp tới Israel, trong đó yêu cầu Nhà nước Do Thái không thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở mới tại các khu định cư tại Bờ Tây. Hội đồng Kế hoạch cấp cao khu vực Judea và Samaria (cách Israel gọi khu Bờ Tây) dự kiến sẽ họp vào tuần tới và thông báo quyết định liên quan tới kế hoạch xây dựng thêm hàng nghìn căn hộ ở khu vực này. Thông điệp của Washington đã được chuyển đến trong những cuộc thảo luận của ít nhất 3 quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden với các quan chức cấp cao Israel. Nhà Trắng thậm chí còn nêu điều kiện này cho chuyến thăm của ông Biden, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6.2022. Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh khu định cư Do Thái Kfar Adumim trên sa mạc Judea thuộc Khu Bờ Tây, cách Jerusalem khoảng 10km về phía Đông. Ảnh: TTXVN


Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa tối ngày 6/5 đã ban bố tình trạng khẩn cấp từ đêm cùng ngày, giữa lúc các cuộc biểu tình phản đối chính phủ nổ ra trên cả nước.Người phát ngôn của Tổng thống Sri Lanka cho biết chính quyền đã viện dẫn các luật cứng rắn để "đảm bảo trật tự công cộng". Biện pháp mạnh được đưa ra sau khi các tổ chức công đoàn tiến hành đình công trên toàn quốc vào ngày 6/5, đòi Tổng thống từ chức vì để xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp được ban bố vài giờ sau khi các sinh viên tham gia biểu tình cảnh báo sẽ tiến hành bao vây, phong tỏa tòa nhà Quốc hội. Trong ảnh: Người biểu tình bao vây Văn phòng Tổng thống Sri Lanka ở thủ đô Colombo ngày 28.4. Ảnh: Reuters/TTXVN


Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm qua (6.5) xác nhận nước này vừa tiếp nhận từ Nga 41 người, bao gồm 28 quân nhân và 13 dân thường, trong đợt trao đổi tù nhân mới nhất giữa hai bên.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine không tiết lộ cụ thể số người Nga được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân này. Được biết, trong số những người được Nga trao trả cho phía Ukraine có một thành viên trong giới tu sĩ của Nhà thờ Chính thống giáo Ukraine. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk. Ảnh: TTXVN


Số thương vong trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana của Cuba tiếp tục tăng lên. Tới thời điểm này đã có ít nhất 22 người thiệt mạng, hơn 70 người khác phải nhập viện. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương và chưa rõ liệu còn nạn nhân nào mắc kẹt trong đống đổ nát hay không. Vụ nổ đã gây ra làn sóng hoảng loạn tại khu phố cổ lịch sử, nơi đang dần mở cửa trở lại đón khách du lịch sau thời gian dài đại dịch Covid-19 tấn công lĩnh vực du lịch quan trọng của quốc đảo vùng Caribe này. Hàng trăm người dân Cuba và khách du lịch tập trung gần khách sạn khi cảnh sát phong tỏa khu vực hiện trường vụ nổ. Trong ảnh: Khách sạn Saratoga ở thủ đô La Habana, Cuba bị phá huỷ nghiêm trọng sau vụ nổ ngày 6.5. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.5