Sự kiện nổi bật ngày 7.6

07/06/2023 22:00

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 7.6

TRONG NƯỚC

Sáng 7.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và một số thành viên Chính phủ tham gia lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và một số thành viên Chính phủ tham gia lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 7.6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu dự Trại hè “Hoa hướng dương” năm 2023. Chúc mừng, biểu dương kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là mô hình “Mẹ đỡ đầu” ý nghĩa, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã thực sự trở thành điểm tựa để lan tỏa yêu thương cho trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước. Năm nay, chương trình Trại hè “Hoa hướng dương” càng có ý nghĩa đặc biệt hơn khi được tổ chức trong Tháng hành động vì trẻ em, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2023), Ngày Gia đình Việt Nam 28.6. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Ngày 7.6 (tức 20 tháng tư âm lịch), tại Việt Nam Quốc Tự, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023). Trong ảnh: Quang cảnh Đại lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngày 7.6, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;“Rửa tiền”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên xử bị cáo Nguyễn Phương Thanh phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”, phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan”; 10 năm tù về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 27 năm tù. Bị cáo Nguyễn Văn Quên phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với mức hình phạt 4 năm tù; bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” với mức hình phạt 3 năm tù, cấm bị cáo Đỗ Hoàng Chiếm hành nghề công chứng 1 năm, sau khi chấp hành xong hình phạt. Trong ảnh: 3 bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN

Ngày 7.6, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ xuất lô hàng mía tươi thứ hai sang thị trường Hoa Kỳ, với số lượng 18 tấn. Dự kiến trong năm 2023, công ty sẽ xuất khẩu khoảng từ 300 - 500 tấn mía sang thị trường nước ngoài. Đến thời điểm tháng 6.2023, công ty đã hoàn thành xuất khẩu được 300 tấn mía tươi. Trong ảnh: Công nhân vận chuyển sản phẩm mía tươi từ các xe tải nhỏ trên bằng truyền. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN

QUỐC TẾ

Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa bầu Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia làm 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo kế hoạch, 5 nước mới đắc cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm từ ngày 1.1.2024 và thay thế cho các nước ủy viên không thường trực sắp mãn nhiệm, gồm Albani, Brazil, Gabon, Ghana và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong ảnh: Toàn cảnh phiên bầu chọn 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 6.6, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã công bố kế hoạch đầu tư, trị giá 2.000 tỷ ruble (khoảng 24,58 tỷ USD), cho dự án phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) trong 13 năm. Phát biểu tại cuộc họp chiến lược về phát triển NSR, Thủ tướng Mishustin nhấn mạnh vai trò quan trọng của tuyến đường biển này trong việc tăng cường kết nối giao thông cho các vùng lãnh thổ xa xôi của đất nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: Reuters/TTXVN

Sáng 7.6, tại tỉnh Kandal, Bộ Giao thông Công chính Campuchia tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc nối thủ đô Phnom Penh của nước này với thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), giáp biên giới Việt Nam. Đây là tuyến cao tốc thứ hai ở Campuchia với tổng chiều dài 135,1 km, kinh phí đầu tư khoảng 1,35 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, sau 48 tháng thi công. Trong ảnh: Phối cảnh tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet dài 135,1 km, dự kiến hoàn thành sau 48 tháng thi công. Ảnh: Huỳnh Thảo - TTXVN

Ngày 7.6, cảnh sát bang Virginia của Mỹ cho biết một vụ xả súng đã xảy ra trong khuôn viên của Đại học Virginia Commonwealth ở thành phố Richmond thuộc bang này, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã lập tức bắt giữ một đối tượng tình nghi. Giới chức Richmond cho biết đối tượng được xác định là nam giới 19 tuổi và người này sẽ phải đối mặt với ít nhất 2 cáo buộc giết người cấp độ hai. Vụ việc xảy ra khi các em học sinh và gia đình đang tụ tập tại công viên Monroe, bên ngoài Nhà hát Altria thuộc khuôn viên trường sau lễ phát bằng tốt nghiệp khi một đối tượng xuất hiện và nổ súng vào đám đông. Trong ảnh: Hiện trường vụ xả súng ở thành phố Richmond, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ngày 7.6, Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh cho biết Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp phép sử dụng vaccine đầu tiên trên thế giới phòng virus hợp bào hô hấp (RSV), loại virus gây viêm phổi và đường hô hấp, có nguy cơ lây lan cao. Cụ thể, vaccine Arexvy của hãng GSK đã được cấp phép sử dụng cho những người trên 60 tuổi. Trong một thông báo, Giám đốc điều hành GSK Tony Wood nêu rõ quyết định cấp phép sử dụng vaccine Arexvy đồng nghĩa với việc những người trưởng thành đủ điều kiện có thể lần đầu tiên được tiêm vaccine ngừa RSV. Trước đó, Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine Arexvy. Trong ảnh: Vaccine Arexvy phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) cho người trên 60 tuổi của hãng dược phẩm GlaxoSmithKline. Ảnh: GSK/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.6