Sự kiện nổi bật ngày 8.5

08/05/2021 18:19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia vận động bầu cử tại Hà Nội là sự kiện nổi bật ngày 8.5.

TRONG NƯỚC



Ngày 8.5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức trực tuyến hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương, tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cùng các ứng cử viên: PGS, TS Nguyễn Trúc Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ; ông Vũ Tiến Vượng, nghiên cứu viên Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia vận động bầu cử. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân uỷ Trung ương trình bày Chương trình hành động. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN



Ngày 8.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV tại quận Cái Răng, quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền, thuộc đơn vị bầu cử số 1 của TP Cần Thơ. Thủ tướng dành thời gian để báo cáo với cử tri về tình hình dịch bệnh Covid-19. Thủ tướng kêu gọi cử tri cả nước chung tay, chung sức, đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc để công tác phòng chống dịch có hiệu quả nhất. Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Cần Thơ đã nêu các vấn đề về công tác cán bộ, đầu tư hạ tầng giao thông cho đồng bằng sông Cửu Long, khởi nghiệp cho sinh viên, về vấn đề người nhập cảnh trái phép… Đồng tình vấn đề cử tri nêu, Thủ tướng Phạm Minh đánh giá ý kiến của các cử tri rất tâm huyết, trách với nhiệm, xây dựng và thẳng thắn, tin tưởng… Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 8.5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức phát động Tháng Nhân đạo 2021, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (ngày 8.5) gắn với chùm hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tới dự và phát biểu tại sự kiện. Với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn”, Tháng Nhân đạo năm 2021 kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh, an toàn trước dịch bệnh, thiên tai và các sự cố nghiêm trọng. Tháng Nhân đạo năm nay hướng tới các mục tiêu: phấn đấu có ít nhất 75 công trình nhân đạo, trong đó Trung ương Hội khởi công xây dựng 75 nhà chống lũ ở Quảng Trị; ít nhất 150.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp; ít nhất 10.000 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu và kết nối hỗ trợ thông qua hệ thống iNHANDAO; đỡ đầu 750 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Trong ảnh: Tặng xe đạp cho các trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Từ ngày 8 – 13.5, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, báo Tuổi Trẻ và Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức triển lãm: "Vụ kiện da cam - Một nguyên đơn, triệu nạn nhân". Triển lãm giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh, diễn họa được chọn lọc từ tư liệu của các cơ quan báo chí, nhân chứng, các cuộc nghiên cứu, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, khắc họa toàn cảnh thông tin, hệ thống về đường đi và tác hại dài lâu của chất độc da cam đối với với con người, thiên nhiên, môi trường cho đến nay. Trong ảnh: Hơn 100 tư liệu, hình ảnh, diễn họa trưng bày tại triển lãm “Vụ kiện da cam - Một nguyên đơn, triệu nạn nhân”. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN



Ngày 8.5, Sở Giao thông vận tải TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 2035/SGTVT-QLVTPTNL về việc cho tạm dừng hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến sông, vịnh trên địa bàn thành phố từ ngày 8.5 cho đến khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19; yêu cầu Công ty CP Cầu đường, Cảng vụ đường thủy nội địa, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng sông Hàn phân công người trực tại cảng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên quyết không để tàu rời cảng khi chưa được cấp giấy phép rời cảng. Đồng thời, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tại cảng sông Hàn và trên đường thủy nội địa. Trong ảnh (tư liệu): Các phương tiện hoạt động vận chuyển khách trên các tuyến sông, vịnh Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Ngày 8.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết lực lượng biên phòng tỉnh An Giang vừa phối hợp với Cục Hải quan An Giang phát hiện, bắt giữ Huỳnh Thị Nguyên, sinh năm 1983, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang vận chuyển trái phép qua biên giới 5 thỏi kim loại màu vàng (nghi là vàng), trọng lượng khoảng 5kg và 1,040 triệu tiền Riel (tiền Campuchia). Trong ảnh: Đối tượng Huỳnh Thị Nguyên cùng tang vật bị bắt giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh:TTXVN



Ngày 8.5, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức họp báo để thông tin kết quả điều tra, khám phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh với số tài sản bị mất trộm gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD, tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Qua qua trình điều tra, cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân trên địa bàn, vào lúc 13 giờ ngày 7.5, Ban Chuyên án đã phá án thành công, bắt được nghi phạm Sơn Thanh Tuấn, 31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh. Lực lượng công an đã thu giữ tang vật là 60 lượng vàng SJC. Trong ảnh: Nghi phạm Sơn Thanh Tuấn, 31 tuổi, ngụ khóm 1, phường 7, TP Trà Vinh bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 8.5, đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và chuẩn bị bầu cử tại huyện Tứ Kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện Tứ Kỳ phải tập trung các lực lượng tổ chức truy vết nhanh, triệt để các trường hợp liên quan đến các bệnh viện có ca bệnh Covid-19 để kịp thời phát hiện, cách ly mầm bệnh ra khỏi cộng đồng; xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực. Tổ chức cách ly tốt, không để xảy ra lây nhiễm chéo. Phát huy hiệu quả tổ "Covid cộng đồng" để phát hiện nhanh những trường hợp ho, sốt, ở địa phương khác đến. Mở rộng đối tượng lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp nguy cơ cao và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để phòng chống dịch từ xa, từ sớm... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng yêu cầu lãnh đạo huyện Tứ Kỳ phải chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 từ xa, từ sớm. Ảnh: Hoàng Biên



Sáng 8.5, tại xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của 3 xã Cẩm Phúc, Cẩm Đoài, Cẩm Đông với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đại biểu HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia hội nghị có khoảng 50 cử tri, giảm 50% so với dự kiến do giãn cách phòng chống dịch. Trong các chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định sẽ thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời phản ánh trung thực với HĐND các cấp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND với hoạt động của các cơ quan nhà nước, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong ảnh: Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Phúc. Ảnh: PV



Sáng 8.5, đại diện Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettel Post), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thực tế vùng vải VietGAP ở xã Thanh Cường (Thanh Hà) để có định hướng xây dựng kế hoạch đưa vải Hải Dương lên sàn thương mại điện tử Voso.vn. Từ ngày 18.5, Viettel Post sẽ mở gian hàng cho các tổ chức, cá nhân của Hải Dương bán vải trực tuyến trên trang Voso.vn. Đơn vị hỗ trợ vận chuyển toàn quốc đồng giá 22.000 đồng/đơn cho đơn hàng có khối lượng từ 20 kg trở lên... Trong ảnh: Đại diện Viettel Post khảo sát vùng vải VietGAP ở xã Thanh Cường (Thanh Hà). Ảnh: NM

QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7.5 đã bảo vệ Kế hoạch giải cứu nước Mỹ trị giá 1.900 tỷ USD sau một báo cáo về việc làm không khả quan. Tổng thống Biden cho rằng dữ liệu mới của báo cáo nói trên là minh chứng cho sự cần thiết của gói cứu trợ và cần thêm thời gian để phục hồi nền kinh tế. Tổng thống Biden đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh số liệu công bố trước đó cùng ngày cho thấy nền kinh tế Mỹ có thêm 266.000 việc làm trong tháng 4 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên tới 6,1%. Những con số này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu một cuộc họp báo ở Washington. Ảnh: THX/TTXVN



Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sau vòng đàm phán thứ tư diễn ra ngày 7.5 tại Vienna, Áo nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), cho biết tất cả các bên đều nghiêm túc trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận, bất chấp nhiều thách thức. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh cuộc họp giữa đại diện Iran và các cường quốc về khôi phục đàm phán hạt nhân JCPOA tại Vienna, Áo ngày 27.4. Ảnh: THX/TTXVN



Tình hình dịch COVID-19 tại "tâm dịch" Ấn Độ vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện khi nước này lần đầu tiên ghi nhận hơn 4.000 ca tử vong chỉ trong 1 ngày. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 4.187 trường hợp tử vong, nâng tổng số bệnh nhân không qua khỏi do COVID-19 lên 238.270 ca. Nước này cũng ghi nhận thêm 401.078 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên gần 21,9 triệu ca. Trong ảnh: Bệnh nhân COVID-19 được hỗ trợ thở oxy tại Indirapuram, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.5