Sự kiện nổi bật ngày 8.5

08/05/2022 19:40

Sáng 8.5, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỉ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm huyện Tiền Hải (26.3.1962-26.3.2022) và dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TRONG NƯỚC


Sáng 8.5, tại tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỉ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm huyện Tiền Hải (26.3.1962-26.3.2022) và dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phát động thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; khảo sát, kiểm tra tình hình đầu tư, xây dựng và hoạt động của Khu kinh tế Thái Bình; thăm dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; dự Lễ khởi công xây dựng đường vành đai phía Nam TP Thái Bình. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình. Ảnh: Dương Giang – TTXVN.


Ngày 8.5, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 12 hiện vật của Hải Phòng là bảo vật quốc gia. 12 hiện vật gồm: Long đao có niên đại thế kỷ XVII-XVIII, trưng bày tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy); Tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung và Phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn có niên đại thế kỷ XVI, trưng bày tại chùa Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy). Các bảo vật này đang được trưng bày tại địa phương. 9 bảo vật còn lại là sưu tập gốm men trắng An Biên có niên đại thế kỷ XI – XII. Ban tổ chức đang trưng bày các bảo vật này tại Bảo tàng Hải Phòng. Trong ảnh: Sưu tập gốm men trắng An Biên có niên đại thế kỷ XI – XII, trưng bày tại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Minh Thu - TTXVN.


Ngày 8.5, Chi đội Kiểm ngư số 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đưa một ngư dân gặp nạn trong quá trình đánh bắt, khai thác hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để cấp cứu. Bệnh nhân tên Kiều Văn Trọng, sinh năm 1991 ở xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận) là chủ tàu cá BTh 98804 TS, bị bệnh và được tàu cá đưa vào đảo Đá Đông B cấp cứu trước đó. Thời điểm đó, bệnh nhân Kiều Văn Trọng đang trong tình trạng hôn mê sâu, bất tỉnh. Trong ảnh: Các cán bộ tàu KN472 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 đưa bệnh nhân từ tàu vào Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để điều trị bệnh. Ảnh: TTXVN.


Sáng 8.5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”. Lễ ra quân được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu các quận, huyện, thị xã. Đây là lần thứ ba Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc. Trong ảnh: Đoàn xe diễu hành tuyên truyền vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN.


Ngày 8.5, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (An Giang), Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thiền phái Trúc Lâm Yên tử tổ chức lễ khánh thành Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Thiền viện Trúc Lâm An Giang được xây dựng tại ấp Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (nơi trước đây là Khu Du lịch lòng hồ số 2), tỉnh An Giang, trên diện tích toàn khu vực gần 15 ha, bao gồm nhiều hạng mục quan trọng, phù hợp với đặc thù của Thiền phái Trúc Lâm và mang sắc thái đậm nét phong cách của Phật giáo Việt Nam. Tổng kinh phí xây dựng hơn 200 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Trong ảnh: Một góc Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Ảnh: Công Mạo – TTXVN.


Chiều 8.5, môn nhảy cầu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) chính thức khởi tranh tại Cung thể thao dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Vận động viên Ngô Phương Mai đã giành tấm huy chương đầu tiên cho đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam nội dung 1m cầu mềm nữ. Trong ảnh: Vận động viên Ngô Phương Mai (Việt Nam) giành huy chương Đồng nội dung đơn nữ cầu mềm 1m của môn nhảy cầu tại SEA Games 31. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN.


Ngày 8.5, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa bắt giữ tượng Lê Đỗ Phát Đạt (sinh năm 1999, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 26 viên thuốc lắc, 3 gói ketamin. Đạt khai mua ma túy ở TP Hồ Chí Minh về tiêu thụ tại các quán karaoke ở Cần Thơ. Mở rộng điều tra, rạng sáng ngày 8.5, Công an tiến hành kiểm tra cơ sở karaoke BOSS (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Tiến hành test nhanh, kết quả 34 người dương tính với ma túy. Tang vật thu giữ 4 viên thuốc lắc, nhiều hạt tinh thể màu trắng, 20 xe môtô, 2 xe ôtô và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Lê Đỗ Phát Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN.

TRONG TỈNH


Sáng 8.5, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế tỉnh đề nghị BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các địa phương, với Bưu điện tỉnh và hệ thống đại lý thu toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ các chế độ chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến toàn dân trong tỉnh; chú ý vận động trực tiếp nông dân, lao động khu vực phi chính thức, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cấp huyện, xã nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện các hoạt động truyền thông về lợi ích của việc tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân. Ảnh: Nguyễn Thảo.

QUỐC TẾ


Với tỷ lệ phiếu bầu 99,2%, ông Lý Gia Siêu, cựu Tổng thư ký chính quyền Hong Kong (Trung Quốc), đã được bầu chọn trở thành Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới.Thống kê cho thấy đã có 1.428 thành viên Ủy ban bầu cử đi bỏ phiếu, tương đương tỷ lệ đi bầu là 97,74%. Theo kết quả kiểm phiếu, có 1.424 phiếu hợp lệ, trong đó có 1.416 phiếu ủng hộ, 8 phiếu không ủng hộ ông Lý Gia Siêu. Trong ảnh: Ông Lý Gia Siêu được bầu làm Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.5.2022. Ảnh: THX/TTXVN.


Ngày 7.5, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã chính thức tuyên bố quyết định ra tranh cử một lần nữa vị trí người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay với cam kết sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng hòa bình lớn nhất trong lịch sử Brazil. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu trong lễ khởi động chiến dịch tranh cử ở Sao Paulo, Brazil, ngày 7.5. Ảnh: TTXVN.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.5 thông báo đã hoàn tất chiến dịch sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine. Tổng cộng 51 người trong đó có 18 nam giới, 22 phụ nữ và 11 trẻ em được sơ tán trong chiến dịch kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 5.5. Cùng ngày, giới chức Ukraine xác nhận toàn bộ phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal. Trong ảnh: Người dân sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, Ukraine, tới nơi ở tạm. Ảnh: THX/TTXVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.5