Sự kiện nổi bật ngày 8.6

08/06/2023 22:36

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo về dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 là một trong những sự kiện nổi bật ngày 8.6.

TRONG NƯỚC



Sáng 8.6, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đối với Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và một số thành viên Chính phủ tham gia lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024 và thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Ngày 8.6, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 14, năm 2022 - 2023 và phát động Cuộc thi viết lần thứ 15, năm 2023 - 2024 với chủ đề "Dấu ấn bộ đội thời bình". Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải nhất cho các tác giả. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN



Ngày 8.6, Cơ quan Thương mại và Phát triển doanh nghiệp New Zealand (NZTE) chính thức khởi động chiến dịch bán lẻ “Made with Care” năm 2023, nhằm giới thiệu sản phẩm ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) chất lượng cao nhập khẩu từ New Zealand đến doanh nghiệp, nhà bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, người tiêu dùng Việt Nam có thể đến hệ thống điểm bán lẻ của Aeon Mall, Central Retail, LOTTE Mart và WinMart trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong tháng 6 và tháng 7 để mua sắm và trải nghiệm sản phẩm nhập khẩu từ New Zealand. Trong ảnh: Đại diện công ty từ New Zealand giới thiệu sản phẩm đến khách tham dự sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN



Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa tiếp nhận và đang điều trị cho bệnh nhi P.H.T. (12 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) phải nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu. Trước đó, bệnh nhi P.H.T. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) lên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc kém. Cùng thời điểm, bà N.T.T.N. (mẹ ruột bệnh nhi P.H.T.) cũng nhập Bệnh viên Đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu nghi do ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu. Trong ảnh: Bệnh nhi P.H.T. đang tiếp tục được theo dõi sức khoẻ tại bệnh viện sau khi bị nghi ngộ độc nấm mọc trên xác nhộng ve sầu. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN



Những ngày qua, tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang diễn biến phức tạp, từ ngày 5 đến sáng 8.6 đã xảy ra 11 vụ sạt lở trên địa bàn huyện Châu Thành và huyện Châu Thành A. Nguyên nhân sạt lở được xác định do ảnh hưởng dòng chảy. Các vụ sạt lở làm mất 1.785 m2 đất, gây ảnh hưởng nhà và đường giao thông nông thôn, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Nhận được tin báo về các vụ sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã xuống hiện trường phối hợp Ủy ban Nhân dân điều động lực lượng dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp điểm sạt lở. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở sáng 8.6 tại thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Ảnh: TTXVN



Ngày 8.6, đội tuyển bơi lội Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày tranh tài cuối tại ASEAN Para Games 12 với quyết tâm vượt thành tích toàn đoàn môn bơi lội của kỳ đại hội trước. Kết quả, các vận động viên (VĐV) người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm được 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, nâng tổng thành tích đội tuyển bơi lội lên 71 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng. Trong ảnh: VĐV Trịnh Thị Bích Như (giữa) giành huy chương vàng, phá kỷ lục ASEAN Para Games nội dung bơi 100m tự do nữ, hạng thương tật S6. Ảnh Hoàng Minh - TTXVN

QUỐC TẾ



Số liệu của Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 8.6 cho thấy kinh tế nước này trong quý I.2023 tăng trưởng 2,7%. Trước đó, tháng 5 vừa qua, tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong quý I.2023 được công bố đạt 1,6%. Với việc GDP quý IV.2022 cũng tăng, kinh tế Nhật Bản được xác nhận thoát suy thoái. Trong ảnh: Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Nhận lời mời của Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann và Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh James Cleverly, từ ngày 7-8.6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023 tại thủ đô Paris, Pháp. Với chủ đề “Bảo đảm tương lai tự cường: Các giá trị chung và đối tác toàn cầu”, hội nghị là sự kiện quan trọng nhất của OECD trong năm 2023 có sự tham gia của bộ trưởng các quốc gia thành viên OECD và các nước khách mời, lãnh đạo Uỷ ban châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế, đại diện Mạng lưới doanh nghiệp OECD… Trong ảnh: Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề về "Tăng trưởng bao trùm và bền vững". Ảnh: Thu Hà - TTXVN



Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sáng 8.6, một thang cuốn bất ngờ đảo chiều tại một ga tàu điện ngầm ở quận Bundang thuộc thành phố Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul, khiến 14 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi thang cuốn đi lên cửa ra số 2 của ga Sunae trên tuyến tàu điện Bundang đột ngột đảo chiều và đi lùi trong vài giây. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc và loại trừ khả năng có người sử dụng hệ thống vận hành thủ công của thang cuốn để đảo chiều. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn thang cuốn tại ga tàu điện ngầm Sunae ở Seongnam, phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 8.6, Tỉnh trưởng tỉnh Kherson, ông Oleksandr Prokudin cho biết khoảng 600 km2 của tỉnh Kherson, phía Nam Ukraine đang chìm trong nước, 68% trong số đó nằm ở tả ngạn sông Dnipro do Nga kiểm soát, sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Theo đó, tính đến sáng 8.6, mực nước trung bình lên tới 5,61 mét. Ông Prokudin cho biết hoạt động sơ tán người dân khỏi khu vực ngập lụt vẫn diễn ra, bất chấp giao tranh giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka tại tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, ngày 6.6. Ảnh: Kyodo/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 8.6