Sự kiện nổi bật ngày 9.5

09/05/2021 18:15

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại An Giang; Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại... là những sự kiện nổi bật ngày 9.5.

TRONG NƯỚC


Trong chương trình làm việc tại An Giang, ngày 9.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính triệu tập và chỉ đạo cuộc họp khẩn trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với một số bộ, ngành và lãnh đạo 6 tỉnh biên giới phía Tây Nam. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và nhiều lãnh đạo bộ, ngành, địa phương. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 với các tỉnh biên giới phía Tây Nam từ điểm cầu tỉnh An Giang. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Ngày 9.5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia cùng các ứng cử viên dự Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại huyện An Lão, TP Hải Phòng. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, tại huyện An Lão. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 9.5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi diễn tập bảo đảm y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại TP Đà Nẵng. Buổi diễn tập gồm có 4 tình huống: Thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định; Tổ chức bầu cử cho một hộ dân đang thực hiện cách ly tại nhà; Tổ chức bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế và Tổ chức bầu cử trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa hoặc giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Quang cảnh diễn tập tình huống thực hiện bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu cố định. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN


Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phúc Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 3 đối tượng: Đặng Xuân Tuấn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú: thôn 1, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình và Phạm Trung Tấn, sinh năm 1982, trú tại: xóm 10, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Trần Thị Hường, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vì có hành vi Tổ chức cho người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Trong ảnh: Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Đặng Xuân Tuấn. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN


Ngày 9.5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã triệt xóa thành công các nhóm đối tượng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Nhóm 5 đối tượng gồm: Quách Hữu Tú (sinh năm 1996) và Trần Quang Huy (sinh năm 1998) cùng trú tại TP Hà Nội, Mạc Văn Luân (sinh năm 1986), Nguyễn Văn Thưởng (sinh năm 1995) và Lê Duy Hoàng (sinh năm 1997) cả ba đối tượng này đều trú tỉnh Hải Dương. Các đối tượng này vào Quảng Bình đăng ký tạm trú trên địa bàn TP Đồng Hới để hoạt động tín dụng đen. Theo khai nhận của các đối tượng, nhóm này bắt đầu hoạt động tại địa bàn tỉnh Quảng Bình từ đầu tháng 3.2021 đến nay. Số người vay tiền của nhóm này lên tới hàng chục người với số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong ảnh: Nhóm gồm 5 đối tượng hoạt động tín dụng đen tại cơ quan công an. Ảnh: Võ Dung - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 8.5, hãng thông tấn Belta đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký một sắc lệnh cho phép chuyển giao quyền lực của Tổng thống cho Hội đồng An ninh quốc gia trong trường hợp ông bị sát hại hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ. Trước đây, nếu vị trí Tổng thống Belarus bị bỏ trống hoặc Tổng thống không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, quyền lực sẽ được chuyển giao cho Thủ tướng cho đến khi một Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức. Trong ảnh: Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk. Ảnh: TTXVN 


Ngày 9.5, trên Quảng trường Đỏ của Thủ đô Moskva, Nga, đã diễn ra lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 76 năm chiến thắng của các dân tộc Xô Viết anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Về số lượng người và phương tiện cơ giới, cuộc diễu binh năm nay khiêm tốn hơn chút ít so với lễ kỷ niệm năm 2020, vốn là năm chẵn. Tổng cộng năm nay có 12.500 người và 190 phương tiện cơ giới tham gia diễu binh. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày chiến thắng Phát xít ở Moskva, ngày 9.5. Ảnh: TTXVN 


Tiếp tục cập nhật thông tin về các vụ đánh bom đẫm máu mới nhất tại khu vực phía Tây Thủ đô Kabul của Afghanistan, ngày 9.5, cảnh sát sở tại xác nhận 3 vụ nổ xảy ra liên tiếp bên ngoài trường THPT Sayyed-ul-Shuhada ở thị trấn Etifaq Township và công tác cứu hộ cũng như điều tra đang diễn ra hết sức khẩn trương. Cập nhật mới nhất cho thấy hơn 50 người đã thiệt mạng, trong khi còn khoảng 100 người khác bị thương. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ đầu tiên, các nữ sinh vừa kết thúc buổi học và rời trường về nhà. Trong ảnh: Lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 9.5. Ảnh: THX/TTXVN


Cơ quan Cảnh sát TP New York (NYPD) của Mỹ xác nhận một vụ xả súng đã xảy ra tại Quảng trường Thời đại ở thành phố này khiến 2 phụ nữ và 1 bé gái 4 tuổi bị thương. Theo người phát ngôn NYPD, vụ việc xảy ra vào rạng sáng 9.5 (giờ Việt Nam) tại nút giao giữa Đại lộ số 7 và phố 44 ở Quảng trường Thời đại. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện ở Manhattan và tính mạng không bị đe dọa. Cảnh sát NYPD đã triển khai truy bắt đối tượng gây án. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở Quảng trường Thời đại, New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Sáng 9.5, Đài Truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đưa tin các mảnh vỡ của tên lửa Trường Chinh 5B Y2, tên lửa lớn nhất của Trung Quốc, đã rơi xuống Ấn Độ Dương, trong đó nhiều bộ phận của tên lửa đã tự hủy trong quá trình rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất. Trong ảnh: (tư liệu) Tên lửa Trường Chinh 5B Y2 mang theo trạm không gian Thiên Hoà vào quỹ đạo, rời bệ phóng tại Trung tâm phóng tàu vũ trụ Văn Xương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, ngày 29.4. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.5