Sự kiện nổi bật ngày 9.6

09/06/2021 21:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền là sự kiện nổi bật ngày 9.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 9.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì họp cho ý kiến về “Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045” và nghe báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 9.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm trực tuyến với Ngài Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á 2021 (Chủ tịch AIPA 2021), nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và thúc đẩy hợp tác trong AIPA, góp phần tích cực cho quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước và sự phát triển của ASEAN, AIPA. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào Ngài Abdul Rahman Taib, Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch AIPA 2021. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 9.6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tổ chức lễ tiếp nhận 99 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ công tác phòng, chống COVID-19, trong đó gần 80 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 8.6, đã có 103 đơn vị, cá nhân đăng ký ủng hộ số tiền hơn 2.200 tỷ đồng để mua vaccine phòng COVID-19. Đến nay, Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận hơn 98 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ mua vaccine phòng COVID-19. Trong ảnh: Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận bảng tượng trưng ủng hộ kinh phí phòng, chống COVID-19 và trao thư cảm ơn đến các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN


Sau 21 ngày không có ca mắc trong cộng đồng, từ 0 giờ ngày 9.6, TP Đà Nẵng cho phép một số hoạt động, dịch vụ tạm dừng trước đây để phòng, chống dịch COVID-19 được hoạt động trở lại. Cụ thể: Các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được bán, phục vụ khách tại chỗ, nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và tối đa không quá 50% công suất và hoạt động không quá 21 giờ hàng ngày. Các bãi biển được hoạt động trở lại, với thời gian tắm biển hàng ngày buổi sáng từ 4 giờ 30 đến không quá 7 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 đến không quá 18 giờ 30 phút và không tắm nước ngọt tại khu vực bãi tắm; các hoạt động cắt tóc, các sân thể thao ngoài trời không tiếp xúc được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch. Các hoạt động đang tạm dừng khác vẫn tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trong ảnh: Người dân Đà Nẵng đi tập thể dục, tắm biển trở lại trong sáng ngày 9.6. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 9.6, Đồn Biên phòng cửa khẩu Bờ Y và các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật để xử lý vụ vận chuyển ma túy vừa phát hiện trên địa bàn huyện biên giới Ngọc Hồi (Kon Tum). Trước đó, vào lúc 20 giờ 40 phút, ngày 8.6.2021, tại thôn 4 thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Kon Tum phát hiện đối tượng Đặng Hữu Tâm (40 tuổi), có họ khẩu thường trú tại thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đang đi đến khách sạn Phương Dung có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tâm đang vận chuyển 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1 điện thoại di động. Qua đấu tranh, đối tượng Đặng Hữu Tâm khai nhận số ma túy trên được vận chuyển thuê từ thôn Ngọc Hải xã Pờ Y ra phòng 209, khách sạn Phương Dung có địa chỉ tại thôn 4, thị trấn Plây Kần, Ngọc Hồi để lấy tiền công 40 triệu đồng. Người thuê Tâm vận chuyển là một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch. Trong ảnh: Đối tượng Đặng Hữu Tâm cùng 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá bị bắt. Ảnh: TTXVN


Ngày 9.6, Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính do Ủy ban nhân dân tỉnh và lực lượng quản lý thị trường ra quyết định tịch thu trong năm 2020 và các tháng đầu năm 2021. Hơn 600 mặt hàng với hơn 20.000 đơn vị sản phẩm có tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng bị tiêu hủy, trong đó phần lớn là hàng tiêu dùng như: đồng hồ, rượu, thuốc lá, thuốc lá điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, mỹ phẩm, ba lô, giày, túi xách, thuốc bảo vệ thực vật. Trong ảnh: Hội đồng tiêu hủy tài sản là tang vật hành chính bị tịch thu kiểm tra hàng hóa vi phạm trước khi tiêu hủy. Ảnh: Thúy Hằng - TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 8.6, tại thủ đô Mexico City, đoàn các nhà hoạt động chính trị thuộc các Đảng cánh tả và cấp tiến ở Mỹ Latinh đã dâng hoa trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trung tâm lịch sử thành phố để bày tỏ sự ngưỡng mộ với tư tưởng và đạo đức của Người.  Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự tham dự của các nhà hoạt động chính trị đến từ Chile, CH Dominicana, Peru, Brazil và Bolivia, đại diện đảng Phong trào Tái thiết quốc gia Mexico (Morena) cầm quyền cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại nước sở tại. Trong ảnh: Đoàn các nhà hoạt động chính trị chụp ảnh bên tượng Bác Hồ. Ảnh: Việt Hùng - TTXVN


Ngày 8.6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp thông qua Nghị quyết 2580 (2021) kiến nghị Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm Ông Antonio Guterres, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm, làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2 từ ngày 1.1.2022 đến ngày 31.12.2026. Trong phát biểu ứng cử, ông Guterres nhấn mạnh các ưu tiên trong nhiệm kỳ tới gồm tiếp tục ứng phó với đại dịch COVID-19 và giải quyết các hậu quả của đại dịch. Ông Guterres nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh, trong đó tập trung huy động sự ủng hộ đối với các giải pháp chính trị cho các cuộc xung đột kéo dài. Ông cũng sẽ thúc đẩy xây dựng một tầm nhìn mới cho các hoạt động hòa bình, tăng cường hành động gìn giữ hòa bình, duy trì hòa bình và bảo vệ dân thường. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu. Về vấn đề hợp tác giữa Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an, ông Guterres cam kết nỗ lực cùng Hội đồng bảo an giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh, góp phần phục vụ người dân trên thế giới. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ ngày 8.6.2021. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 8.6, phát biểu với các phóng viên khi đến Washington gặp người đồng cấp Mỹ Wendy Sherman để thảo luận về những bước đi tiếp theo sau cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun cho hay nước này để ngỏ khả năng thúc đẩy cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sắp tới ở Anh. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide (trái), Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải). Ảnh: Reuters/TTXVN


Theo thông báo ngày 8.6 của Ủy ban châu Âu (EC), hơn 1 triệu người ở châu lục này đã nhận được "Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU" - một công cụ được đề xuất với mục tiêu tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân Liên minh châu Âu (EU). Số liệu trên được Ủy viên phụ trách Tư pháp của EU - ông Didier Reynders đưa ra trước Nghị viện châu Âu (EP), trong bối cảnh cơ quan này chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu để thông qua chứng nhận kỹ thuật số về sức khỏe cho người dân tại lục địa. Kết quả bỏ phiếu tại EP dự kiến sẽ được công bố sáng 9.6. “Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU” dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 tới, sau khi được EP thông qua. Công cụ này đang được kỳ vọng sẽ trở thành "chìa khóa" để mở cửa nền kinh tế cho châu Âu, đặc biệt là ngành du lịch vốn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mùa Hè 2020. Trong ảnh: “Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của Liên minh châu Âu (EU)” dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7 tới, sau khi được Nghị viện châu Âu thông qua. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 9.6