Tự chủ được vắc xin nội, Cuba tuyên bố sắp thoát khỏi đại dịch

15/11/2021 15:44

Chính phủ Cuba khẳng định đảo quốc này đã bắt đầu kiểm soát được tình hình đại dịch COVID-19 sau khi trải qua ngày đầu tiên không ghi nhận ca tử vong nào do dịch bệnh này trong vòng hơn 7 tháng.


Người dân Cuba khiêu vũ tại một công viên ở thủ đô La Habana ngày 14.11. Ảnh: REUTERS

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp truyền hình trực tiếp của Nhóm công tác đặc biệt phòng chống đại dịch COVID-19 ngày 14.11, tức chỉ một ngày trước khi Cuba chính thức bước vào trạng thái bình thường mới.

Đứng đầu nhóm công tác đặc biệt này là Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Theo nhóm công tác, trong vòng 15 ngày qua, tất cả các địa phương đều có số ca nhiễm bệnh giảm dần và trong ngày 13.11, cả nước Cuba chỉ ghi nhận 293 ca mắc mới, thấp hơn rất nhiều so với đỉnh điểm hơn 9.000 ca/ngày hồi cuối tháng 7 vừa qua. Đặc biệt không có ca tử vong nào được ghi nhận trong cùng ngày.

Hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại Cuba chỉ còn 1.801 người, trong đó có 15 ca nguy kịch và 41 ca nghiêm trọng. Mới cách đây hơn một tháng, số ca nguy kịch do COVID-19 tại Cuba ở mức hơn 300.

Theo thống kê chính thức, kể từ khi phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên vào ngày 10-3-2020 tới nay, Cuba đã ghi nhận 8.279 ca tử vong do COVID-19, trong khi số ca được chữa khỏi bệnh là 948.253 người, đạt tỉ lệ 98,9%.

Chính phủ Cuba nhận định yếu tố lớn nhất giúp nước này kiểm soát thành công dịch COVID-19 là các vắc xin do Cuba tự sản xuất.

Chiến dịch đẩy mạnh tiêm chủng rộng rãi ngay khi các vắc xin này được thử nghiệm thành công và được cấp phép sử dụng khẩn cấp trong nước cũng góp phần vào thành công trên.

Hiện Cuba có 3 loại vắc xin tự nghiên cứu, sản xuất gồm Abdala, Soberana 02 và Soberana Plus.

Tính tới hết ngày 13.11, tỉ lệ hoàn thành liệu trình tiêm chủng 3 mũi của Cuba đã đạt 83,2% tổng dân số cả nước và dự kiến tới hết tháng 11 này, tỉ lệ trên sẽ đạt trên 90% dân số, tương đương với tổng số dân đủ điều kiện tiêm chủng ngừa COVID-19.

Trong bối cảnh đó, cũng giống như nhiều nước khác, Cuba đã bắt đầu triển khai mũi tiêm bổ sung cho các nhóm ưu tiên và có nguy cơ cao như cán bộ, nhân viên ngành y tế.kiểm 

Theo Tuổi trẻ 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tự chủ được vắc xin nội, Cuba tuyên bố sắp thoát khỏi đại dịch