Các đội tuyển thể thao Hải Dương ra quân thành công

24/03/2023 08:30

Bốn đội tuyển thể thao Hải Dương ra quân đầu tiên trong năm 2023 đều vượt và đạt chỉ tiêu huy chương.


Đội tuyển cử tạ Hải Dương ra quân đầu năm đại thắng.
Ảnh: Nguyễn Thị Thiết

Trong tháng 3, bốn đội tuyển thể thao của Hải Dương gồm cử tạ, whusu, pencak silat, bắn súng tham gia các giải quốc gia và giải trẻ quốc gia. Tất cả 4 đội tuyển đều vượt và đạt chỉ tiêu thành tích.

Giải vô địch wushu quốc gia năm 2023 tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 3 - 15.3, đội tuyển whusu Hải Dương giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng, đạt chỉ tiêu huy chương.

Đội tuyển pencak silat dự Giải vô địch các câu lạc bộ quốc gia từ ngày 7 - 14.3 tại TP Hồ Chí Minh, giành 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, vượt chỉ tiêu 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc.

Đội tuyển bắn súng giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 3 huy chương đồng tại Giải vô địch súng hơi quốc gia tại Hải Phòng từ ngày 13-20.3, vượt chỉ tiêu 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng.

Đặc biệt, đội tuyển cử tạ giành 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, vượt chỉ tiêu 5 huy chương vàng, tại Giải vô địch thanh thiếu niên quốc gia được tổ chức ở Lâm Đồng từ ngày 8-12.3. Lực sĩ Nguyễn Thiện Nhân, hạng 73 kg giành 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc. 3 huy chương vàng còn lại thuộc về lực sĩ Nguyễn Đình Quang Khải, hạng 67 kg.

Đây là các đội tuyển thể thao của Hải Dương ra quân đầu tiên trong năm 2023.

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đội tuyển thể thao Hải Dương ra quân thành công