Nguyễn Đức Tuân và đồng đội sẽ tham dự giải bóng bàn Đông Nam Á 2022

16/06/2022 20:47

Các tay vợt mạnh nhất của bóng bàn Việt Nam sẽ đi Thái Lan thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 và đây là cuộc đấu quan trọng không kém SEA Games 31 vừa qua.

Đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân sẽ là niềm hy vọng giành kết quả cao của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2022 ở Thái Lan. Ảnh: NHẬT ANH

Đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31 Nguyễn Đức Tuân sẽ là niềm hy vọng giành kết quả cao của đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2022 ở Thái Lan. Ảnh: NHẬT ANH

Thành phần đội tuyển bóng bàn Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 sẽ gồm nhiều gương mặt từng đạt kết quả tốt ở SEA Games 31, đặc biệt có nhà vô địch đơn nam Nguyễn Đức Tuân.

Ngoài Đức Tuân, đội tuyển còn cử các tay vợt nam thi đấu gồm Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyễn Văn Huấn.

Về nữ, những gương mặt tốt nhất mà chúng ta đang có đều được đăng ký thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2022 như Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Thùy Kiều My.

Giải vô địch Đông Nam Á 2022 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 23 tới 29.6, đồng thời quy tụ những tay vợt mạnh nhất của khu vực tới từ các đội tuyển Singapore, Malaysia, Indonesia, Philipines, Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan (chủ nhà), Việt Nam... Các tay vợt từng thi đấu SEA Games 31 đều góp mặt.

Thi đấu giải ở Thái Lan cũng đánh dấu ý nghĩa quan trọng cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam sau 2 năm mới được dự một giải quốc tế bên ngoài Việt Nam. Trước đó, đội tuyển quốc gia đã có một số kế hoạch thi đấu giải quốc tế nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến chúng ta không thể đăng ký thi đấu giải nào, kể cả vòng loại Olympic Tokyo 2020. Phụ trách bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam - ông Phan Anh Tuấn cho biết trong kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển, cấp quản lý sẽ cố gắng đăng ký tham dự đầy đủ nhất các giải quốc tế trong khả năng kinh phí của mình, đồng thời sẽ dự giải vòng loại Olympic Paris (Pháp) 2024 vào những thời điểm tổ chức của khu vực và châu lục.

Mục tiêu của bóng bàn Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 là phấn đấu đạt kết quả có HCV.

Theo SGGP

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguyễn Đức Tuân và đồng đội sẽ tham dự giải bóng bàn Đông Nam Á 2022