Việt Nam - Nhật Bản: Văn Lâm, Công Phượng trở lại đội hình chính?

29/03/2022 14:09

HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam chạm trán với Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam hành quân sang Nhật Bản với sự thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Nhưng ở khía cạnh nào đó, đây có thể xem là thời điểm hợp lý để HLV Park Hang Seo trao niềm tin cho các cầu thủ trẻ, những người ít có cơ hội được thi đấu trong suốt giai đoạn vừa qua. 

Ở vị trí thủ môn, nhiều khả năng Văn Lâm sẽ được cân nhắc xếp bắt chính dù mới chỉ trở lại sau chấn thương. Thủ thành sinh năm 1993 cần một trận đấu để lấy lại cảm giác bóng. Bên cạnh đó, ông thầy người Hàn Quốc cũng muốn tạo điều kiện để Văn Lâm thể hiện bản thân khi trận đấu được diễn ra trên đất Nhật Bản.

Ở hàng thủ, bên cạnh bộ đôi Ngọc Hải và Việt Anh, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ mạnh dạn trao cơ hôi cho tân binh Đào Văn Nam thi đấu. Việc Thành Chung treo giò khiến vị trí trung vệ lệch trái của đội tuyển Việt Nam đang bị bỏ trống. Trung vệ của HL Hà Tĩnh có lợi thế nhất khi thuận chân trái, sở hữu thể hình tốt và được đánh giá cao nhờ lối chơi chắc chắn.

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo xếp đá chính thay cho Tiến Linh - Ảnh: VFF

Công Phượng nhiều khả năng sẽ được HLV Park Hang Seo xếp đá chính thay cho Tiến Linh - Ảnh: VFF

Ở hành lang cánh, có thể ông Park sẽ mạnh dạn thay thế vị trí biên trái của Văn Thanh đang không có được phong độ tốt. Lúc này, đội tuyển Việt Nam còn Thanh Thịnh là hậu vệ trái duy nhất. Nhiều khả năng hậu vệ trẻ của Bình Định cũng được tin tưởng xếp đá chính lần đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam. Ở cánh đối diện, đồng đội của Thanh Thịnh là Tấn Tài gần như đã chắc suất. Tài vẫn chơi khá tốt, thể hiện sự ổn định suốt thời gian qua.

Những vị trí còn lại trên hàng công nhiều khả năng sẽ chỉ có sự thay đổi nhỏ so với trận Oman. Trung tâm hàng tiền vệ vẫn là Hùng Dũng, Tuấn Anh và Quang Hải chơi tự do. Ở hàng tiền đạo, việc Tiến Linh chấn thương không sang Nhật Bản nên HLV Park Hang Seo có thể sử dụng Công Phượng chơi ngay từ đầu. Khi đó, Tuấn Hải sẽ được đẩy lên đá cao nhất trong vai trò của trung phong cắm.

Trong bối cảnh hiện tại, đây có thể xem là lực lượng gần như khả dĩ nhất của đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, ông Park cũng có những tính toán chiến thuật khác sao cho phù hợp nhất trước đối thủ rất mạnh như Nhật Bản.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam - Nhật Bản: Văn Lâm, Công Phượng trở lại đội hình chính?