​Sau Tết, giò chả Gia Lộc vẫn tiêu thụ tốt

27/01/2023 17:30

Giò chả của Gia Lộc được tiêu thụ mạnh sau Tết do có chất lượng tốt, thơm ngon.


Nhiều người đến mua giò chả Gia Lộc sau Tết

Theo chủ một số cơ sở sản xuất giò chả ở thị trấn Gia Lộc, từ mùng 2-5 Tết, lượng người mua giò chả khá nhiều. Có cơ sở khai xuân sản xuất giò chả để bán từ mùng 2 Tết và tiêu thụ tốt nhất trong hai ngày mùng 3 và 4 Tết. Mùng 5 Tết, giá giò lợn, chả lợn 200.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng so với Tết năm trước; giò bò 300.000 đồng/kg, tăng 15.000 đồng.

Giò chả của Gia Lộc được tiêu thụ mạnh sau Tết do có chất lượng tốt, thơm ngon nên nhiều gia đình ở xa, nhất là ở các tỉnh phía Nam về quê ăn Tết đặt mua để mang đi. Một số gia đình tổ chức tiệc chúc thọ, hóa vàng cũng đặt mua giò chả Gia Lộc về thưởng thức.

THANH HÀ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ​Sau Tết, giò chả Gia Lộc vẫn tiêu thụ tốt