Báo Hải Dương tổ chức tọa đàm “Để có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia”

14/06/2019 15:06

Báo Hải Dương tổ chức tọa đàm “Để có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia” với sự tham dự của TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam...


Tiến sĩ Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kỹ năng lựa chọn đề tài và sáng tạo tác phẩm báo chí 

Sáng 14.6, Báo Hải Dương tổ chức tọa đàm “Để có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia” với sự tham dự của TS. Trần Bá Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam cùng đông đảo hội viên, phóng viên Báo Hải Dương. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2019).

Tại buổi tọa đàm, TS. Trần Bá Dung đã chia sẻ nhiều thông tin về tiêu chí chấm giải báo chí quốc gia; kỹ năng phát hiện, lựa chọn đề tài, xây dựng quỹ đề tài; kỹ năng khai thác, xử lý thông tin; cách thể hiện bài báo sao cho hấp dẫn...


Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khai mạc buổi tọa đàm

Theo TS. Trần Bá Dung, hơn 50% số tác phẩm báo chí đoạt Giải Báo chí quốc gia năm 2018 có nội dung phản biện, phê phán; hầu hết các tác phẩm đăng nhiều kỳ, đầu tư công phu… Để có bài báo “đúng - trúng - hấp dẫn”, người làm báo cần trang bị nhiều kỹ năng, trước tiên ở cách lựa chọn đề tài, giật tít, thể hiện thông điệp rõ ràng, đi đến tận cùng vấn đề...

Phát biểu kết thúc tọa đàm, đồng chí Nguyễn Hải Bình, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hải Dương, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh khẳng định những nội dung được trao đổi, chia sẻ tại tọa đàm là những nội dung cơ bản, thiết thực với mỗi người làm báo. Thời gian tới, Báo Hải Dương sẽ áp dụng ngay một số kiến thức, kỹ năng bổ ích từ cuộc tọa đàm này.

HUYỀN ANH - THÀNH CHUNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Hải Dương tổ chức tọa đàm “Để có tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia”