Biểu dương 131 tập thể, cá nhân ngành văn hoá, thể thao và du lịch

18/07/2020 12:27

5 năm qua, ngành văn hóa, thể thao, du lịch Hải Dương đã có những bước tiến mới với sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu.


Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Sáng 18.7, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến ngành văn hoá, thể thao và du lịch lần thứ III. Các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 196 đại biểu là các điển hình tiên tiến ngành văn hoá, thể thao và du lịch dự.

Qua bình xét, năm 2019 toàn tỉnh có 84,4% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 92,7% số làng, khu dân cư đạt danh hiệu làng, khu dân cư văn hoá. Toàn tỉnh ước tính có khoảng 32% số dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 22% gia đình thể thao và trên 3.500 câu lạc bộ, nhóm luyện tập thể dục thể thao. Hải Dương hiện có 7 di sản văn hoá được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia.

Hải Dương luôn nằm trong tốp 10 tỉnh, thành phố, ngành có thành tích thể thao mạnh nhất cả nước. Trong 5 năm qua, thể thao Hải Dương đoạt 1.884 bộ huy chương, 4 kiện tướng quốc tế, 59 kiện tướng quốc gia...

Về lĩnh vực du lịch, lượng khách tăng trung bình 8,4%/năm, khách lưu trú tăng 7,7%/năm. Doanh thu từ du lịch tăng từ 1.482 tỷ đồng năm 2016 lên 1.980 tỷ đồng năm 2019...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích ngành văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua những năm qua. Đồng chí Triệu Thế Hùng đề nghị thời gian tới, ngành văn hoá, thể thao và du lịch cần đổi mới hình thức, nội dung các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phấn đấu và lan toả trong toàn tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu hoàn thành mục tiêu về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; quan tâm xây dựng và phát huy bản sắc văn hoá, con người Hải Dương về đạo đức, nếp sống, tác phong làm việc.


Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, nghệ sĩ, diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao...

Cơ quan, ban, ngành các cấp phải quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất và tinh thần của các nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương đề xuất, tham mưu cơ chế, chính sách của tỉnh đối với lực lượng huấn luyện viên, vận động viên để họ yên tâm công tác, luyện tập gắn bó lâu dài với sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 55 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực cho sự phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh giai đoạn 2015-2020. 

THANH HOA

(0) Bình luận
Biểu dương 131 tập thể, cá nhân ngành văn hoá, thể thao và du lịch