Hải Dương - Suwon hợp tác trên nhiều lĩnh vực

19/02/2019 18:57

Lãnh đạo hai địa phương đã ký kết, chia sẻ các chính sách và thực tiễn trong lĩnh vực môi trường; các biện pháp để phát triển kinh tế, quảng bá môi trường đầu tư...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp ngài Yeom Tae Young, Thị trưởng TP Suwon (Hàn Quốc)

Chiều 19.2, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp ông Yeom Tae Young, Thị trưởng TP Suwon (Hàn Quốc) và các thành viên trong đoàn công tác nhân dịp sang thăm và làm việc tại Hải Dương.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn đến thăm và tham dự Lễ hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2019. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là năm thứ 15, Hải Dương và TP Suwon thiết lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị. Mong rằng sau chuyến thăm của lãnh đạo TP Suwon lần này sẽ mở ra mối quan hệ hợp tác phát triển hơn nữa. Thông tin khái quát về mảnh đất và con người Hải Dương, kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, các tiềm năng của tỉnh Hải Dương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới hai địa phương sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là thương mại. Hằng năm, hai địa phương sẽ cử các đoàn tới hội đàm về kế hoạch hợp tác, phát triển trên từng lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong qua chuyến thăm này, ngài thị trưởng cùng các thành viên trong đoàn công tác sẽ giới thiệu các thế mạnh của Hải Dương để các doanh nghiệp của TP Suwon tìm đến hợp tác, đầu tư. Hai địa phương tiếp tục có những bước hợp tác sâu rộng nhằm quảng bá văn hóa của Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng đến nhân dân TP Suwon và ngược lại.        

Ngài Thị trưởng TP Suwon cảm ơn sự đón tiếp thân tình của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và lãnh đạo tỉnh Hải Dương với đoàn công tác. Ông Yeom Tae Young cũng đồng thuận với đề xuất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển về tăng cường các chuyến thăm của lãnh đạo hai địa phương nhằm thắt chặt mối quan hệ và mong muốn tại các buổi gặp đó sẽ có sự góp mặt của các doanh nghiệp hai bên tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ông Yeom Tae Young cũng trân trọng mời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển, đại diện một số sở, ngành của tỉnh Hải Dương sang thăm và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường của TP Suwon.


Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái và ngài Yeom Tae Young, Thị trưởng TP Suwon ký kết chương trình hành động giữa 2 địa phương

Chiều cùng ngày, ngài Thị trưởng TP Suwon Yeom Tae Young và đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi hội đàm, ký kết chương trình hành động giữa hai địa phương.

Hai bên ký kết, chia sẻ các chính sách và thực tiễn trong lĩnh vực môi trường; các biện pháp để phát triển kinh tế, quảng bá môi trường đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đến tìm hiểu hợp tác, đầu tư, phát triển thương mại. Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hai bên cam kết tiếp tục thúc đẩy các dự án để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Đẩy mạnh giao lưu thể thao; tích cực hợp tác lĩnh vực giáo dục, đào tạo...

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Hải Dương - Suwon hợp tác trên nhiều lĩnh vực