Khởi công xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh trong năm 2019

31/01/2019 19:24

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị trong năm 2019 hai địa phương sẽ phối hợp khởi công xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh trong năm 2019.


Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hai địa phương hợp tác phát triển toàn diện

Chiều 31.1, đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng làm trưởng đoàn thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo đã thông tin những kết quả nổi bật của hai địa phương trong thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm những năm tới và tình hình hợp tác phát triển giai đoạn 2016-2018. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục hợp tác với tỉnh trong phát triển du lịch, nghiên cứu, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại và đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng giao thông, phát triển công nghiệp tại các địa bàn giáp ranh...


Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành mong muốn hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển toàn diện, thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Đặc biệt cần đầu tư kết nối hạ tầng giao thông để tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội ở các địa bàn giáp ranh. Tăng cường hợp tác phát triển các vùng sản xuất để phát huy thế mạnh, tiềm năng của mỗi địa phương. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị trong năm 2019 hai địa phương sẽ phối hợp khởi công xây dựng và đến năm 2020 hoàn thành cầu Quang Thanh nối giữa huyện Thanh Hà (Hải Dương) và huyện An Lão (Hải Phòng), cầu Dinh nối giữa huyện Kinh Môn (Hải Dương) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển đồng tình với ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để học tập, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy hai địa phương cùng phát triển. Hai bên tăng cường phối hợp phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn giáp ranh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hai địa phương thống nhất đề xuất với Trung ương quan tâm, đầu tư xây dựng các kết nối giao thông thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải và phối hợp đầu tư xây dựng các vị trí kết nối thuộc thẩm quyền của hai địa phương. Các cơ quan chức năng của hai địa phương chủ động phối hợp sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh theo đúng chủ trương và tiến độ đề ra.

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khởi công xây dựng cầu Quang Thanh và cầu Dinh trong năm 2019