Phóng viên 35 cơ quan báo chí Trung ương bám địa bàn Hải Dương tuyên truyền chống dịch

20/02/2021 16:26

Sáng 20.2, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Cao Thắng cho biết kể từ khi đợt dịch thứ 3 bùng phát đã có hàng chục phóng viên của 35 cơ quan báo chí Trung ương duy trì tác nghiệp tại Hải Dương.


Các phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tác nghiệp tại điểm cách ly y tế tập trung Trường THCS Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng

Một số cơ quan còn cử phóng viên ở lại Hải Dương làm việc xuyên Tết.

Sở đã cử cán bộ hỗ trợ phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp trên địa bàn tỉnh; lập nhóm trên Zalo để thông tin đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong công tác phòng chống dịch...

Mỗi ngày, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương viết và đăng tải khoảng 50-60 tin, bài phản ánh về tình hình, công tác phòng chống dịch của tỉnh. Nhiều phóng viên chủ động đưa tin, bài lên mạng xã hội Facebook nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin hơn đến bạn đọc.

Cơ bản các tin, bài đã đánh giá đúng, khách quan tình hình dịch cũng như các biện pháp tần tốc truy vết, khoanh vùng, dập dịch mà tỉnh đã triển khai; các hoạt động hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ người dân trong các cơ sở cách ly tập trung; những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng chống dịch; kịp thời phê phán, góp ý với những việc chưa tốt và nhiều hoạt động liên quan khác... 

Tin, bài về Hải Dương được đăng tải thường xuyên, liên tục trên các báo và mạng xã hội đã góp phần quan trọng định hướng dư luận, giúp tỉnh có thêm kênh nắm bắt thông tin, kịp thời điều hành các giải pháp phòng chống dịch bệnh ngày một tốt hơn. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít tin, bài thông tin chưa đầy đủ, thiếu khách quan về tình hình, công tác phòng chống dịch, làm dư luận hiểu sai. 

TIẾN MẠNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phóng viên 35 cơ quan báo chí Trung ương bám địa bàn Hải Dương tuyên truyền chống dịch