Dép "cục gạch" được săn lùng

26/03/2023 07:18

Mẫu dép đế cao và thô được ví như "cục gạch" đang được nhiều người tìm kiếm, mua sắm từ đầu năm tới nay.

Dép "cục gạch" (còn gọi là dép bánh mì) là cách gọi vui của người Việt về loại giày dép platform - một trong những xu hướng hot nhất năm nay. Thiết kế đặc trưng với phần đế dày cộp, cao khoảng 5-12 cm, thường được làm từ chất liệu nhựa, xốp, đi khá êm chân. Kiểu dép này từng thịnh hành trong thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Ảnh: Harper's Bazaar

Từ năm ngoái tới nay, loại dép này xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập của Fendi, Loewe, Simmon Miller, Gabriela Hearst, Proenza Schouler. Các thiết kế được rao bán khoảng 490-770 USD (11,5-18 triệu đồng). Ảnh: Gorunway

Theo Elle, nhiều cô gái yêu thích mẫu dép này vì tiện lợi, thoải mái, tôn chiều cao đáng kể. Ảnh: SDM

Không giống giày cao gót có độ dốc và thường gây đau chân, dép "cục gạch" có phần dốc thoai thoải, dễ sử dụng hàng ngày như đi chợ, đi mua sắm, đi cà phê. Ảnh: Imaxtree

Với những loại dép được làm từ chất liệu như lông, bạn có thể phối với những bộ cánh sang trọng, thể hiện vẻ trẻ trung, phá cách. Ảnh: SDM

Tại Việt Nam, theo khảo sát, nhiều cửa hàng địa phương và shop online bán nhiều mẫu dép này với giá trên dưới 145.000 đồng một đôi tùy kiểu dáng. Nhiều đôi còn nhái theo các mẫu dép hot của các hãng lớn như Chanel, Gucci, Prada. Ảnh: Taobao

Hồ Ngọc Hà "chuyên trị" kiểu dép này. Tủ đồ của cô có gần chục đôi dép đế cao của Balmain, Gucci. Ca sĩ thường mang chúng với những bộ cánh dạo phố như quần shorts, đầm maxi, váy ngủ. Ảnh: Instagram Hồ Ngọc Hà

Gần đây, Nhã Phương (giữa) cũng tậu một đôi dép "cục gạch" để "giải phóng" đôi chân. Ảnh: Facebook Nha Phuong

Theo VnExpress

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dép "cục gạch" được săn lùng