2 huyện đầu tiên khám tuyển nghĩa vụ quân sự

29/11/2021 16:22

Ngày 29.11, huyện Thanh Miện và Kim Thành tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên trong độ tuổi. Đây là 2 huyện đầu tiên trong tỉnh thực hiện khám nghĩa vụ quân năm 2022.

Thanh niên huyện Kim Thành được lấy mẫu test nhanh sàng lọc Covid-19

Huyện Thanh Miện đã phát lệnh khám tuyển đối với gần 1.000 thanh niên đủ sức khỏe sau khi khám sơ tuyển tại các xã, thị trấn trong huyện. Huyện Kim Thành phát lệnh điều khám 585 thanh niên.

Để công tác khám tuyển bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 huyện trên đã sớm tổ chức hội nghị triển khai đến các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự.


Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thanh Miện kiểm tra công tra công tác khám tuyển

Trước khi vào khám tuyển, các lực lượng làm nhiệm vụ và nam thanh niên đều được lấy mẫu test nhanh để sàng lọc Covid-19, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện cũng bố trí phòng cách ly tạm thời để xử lý tình huống khi phát hiện trường hợp ho, sốt, nghi ngờ mắc Covid-19.

Theo kế hoạch, huyện Thanh Miện sẽ kết thúc khám tuyển vào ngày 3.12, huyện Kim Thành kết thúc ngày 5.12. 

PV

(0) Bình luận
2 huyện đầu tiên khám tuyển nghĩa vụ quân sự