2 người chết do mâu thuẫn đòi nợ, 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán

26/01/2023 17:16

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, giảm 2 vụ so với 7 ngày nghỉ Tết năm trước.

Cụ thể gồm: 1 vụ giết người làm 2 người chết, 1 người bị thương; 1 vụ cướp tài sản, bắt 1 đối tượng; 1 vụ cố ý gây thương tích khiến 1 người bị thương, bắt giữ 1 đối tượng.

Trong số các vụ việc, đáng chú ý khoảng 21 giờ ngày 21.1 (30 Tết), anh Lê Ngọc Đ. (sinh năm 1990), cùng vợ là chị Lê Thị Ngọc L. (sinh năm 1984) và anh Phạm Thanh S. (sinh năm 1984, cùng trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương) đến nhà Nguyễn Nam Trượng (sinh năm 1972, ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, Gia Lộc) để đòi tiền. Đến khoảng 23 giờ 45, hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Trượng lên tầng 2 lấy dao bầu, súng tự chế chuẩn bị từ trước bắn 2 phát vào người chị L. Sau đó, dùng dao đâm 2 nhát vào người anh S. và chém anh Đ. Hậu quả, anh S. tử vong tại chỗ, chị L. chết tại bệnh viện, anh Đ. bị thương nhẹ. Cơ quan công an đã bắt giữ Trượng, đang củng cố hồ sơ xử lý.

Cùng thời gian trên xảy ra 2 vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Trong đó, 1 người chết tại rìa đường 391 địa phận huyện Ninh Gang, bên cạnh có 1 xe mô tô; 1 người chết dưới mương nước trước cửa nhà tại thị xã Kinh Môn. Cơ quan công an đã phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Ngoài ra, tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn tỉnh trong đêm giao thừa giảm rõ rệt so với giao thừa năm trước. Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 22 vụ, 28 đối tượng đốt pháo nổ trái phép (giảm 6 vụ, giảm 1 đối tượng so với giao thừa năm trước); 3 vụ, 4 đối tượng tàng trữ pháo trái phép (tăng 2 vụ, 3 đối tượng); thu giữ 3,5 kg pháo; vận động giao nộp 1 bánh pháo và 23 quả pháo (giảm 94 quả pháo).

PV

(0) Bình luận
2 người chết do mâu thuẫn đòi nợ, 2 người tử vong chưa rõ nguyên nhân trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán