3 thanh niên, học sinh cất giấu hung khí để đánh nhau

24/11/2022 16:45

Ngày 24.11, Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đang xác minh vụ 3 thanh niên, học sinh cất giấu vũ khí thô sơ để đánh nhau.


Các trường hợp liên quan đến vụ việc (Ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)

Trước đó, ngày 12.10, Công an huyện Ninh Giang nhận được thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về việc có nhóm thanh niên, học sinh gồm: Hoàng Mai P. (sinh năm 2005, ở xã Hiệp Lực), Bùi Đức Tuấn Anh (sinh năm 2004, ở xã Đồng Tâm), Nguyễn Văn Tuân (sinh năm 2004, ở xã Tân Hương, cùng huyện Ninh Giang) cất giấu vũ khí thô sơ để đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ninh Giang đã triệu tập 3 trường hợp trên đến làm việc. Nhóm này khai, cuối tháng 10.2022 biết thông tin có nhóm thanh niên, học sinh ở huyện Gia Lộc đi xe mô tô xuống khu vực chân cầu Chanh, thuộc khu dân cư số 1 (thị trấn Ninh Giang) đáp vỏ chai thủy tinh xuống đường rồi về. Do đó, P., Tuấn Anh, Tuân nghĩ nhóm của huyện Gia Lộc làm vậy là coi thường, thách thức thanh niên, học sinh ở huyện Ninh Giang. Các buổi tối, P., Tuấn Anh, Tuân thường tụ tập đi uống nước rồi rủ nhau đi xe mô tô theo các trục đường chính của huyện để xem có nhóm thanh niên của huyện Gia Lộc xuống thì sẽ đánh nhau. Đi dạo vào các buổi tối, ngoài P., Tuấn Anh, Tuân, còn có 8 thanh niên khác.

Ngày 11.11, P. tìm đặt trên mạng mua được 1 ba chĩa, 1 liềm rìu hai lưỡi, 1 dao quắm bằng kim loại với số tiền 499.000 đồng để khi đi dạo gặp nhóm của huyện Gia Lộc sẽ đánh nhau.

Hiện nay, cơ quan công an đã thu hồi, tạm giữ toàn bộ số hung khí trên, xác minh để xử lý các trường hợp vi phạm.

DT

(0) Bình luận
3 thanh niên, học sinh cất giấu hung khí để đánh nhau