3 thanh niên lĩnh án vì mua bán, tàng trữ ma tuý

14/04/2022 15:35

Cả 3 bị cáo đều bị bắt quả tang khi đang mua bán, tàng trữ ma túy.

Trịnh Đình Hoàn bị tuyên phạt 13 tháng tù giam

Sáng 14.4, Tòa án Nhân dân thị xã Kinh Môn tuyên phạt Nguyễn Ngọc Long (sinh năm 1996, ở khu dân cư Kinh Hạ, phường An Lưu, Kinh Môn) 4 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 10 giờ ngày 17.12.2021, tại chỗ ở của bà Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1972, ở khu dân cư Kinh Hạ, phường An Lưu), Công an thị xã Kinh Môn và Công an phường An Lưu bắt quả tang Long bán 0,025 g methamphetamine cho Nguyễn Văn Duy (sinh năm 1993, trú tại khu dân cư Hiệp Thạch, phường Hiệp Sơn, Kinh Môn). Qua khám xét còn phát hiện Long tàng trữ 2,540 g methamphetamine để bán.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà tuyên phạt Trịnh Đình Hoàn (sinh năm 1989, ở xã Thanh Cường) 13 tháng tù, Phạm Huy Hoàng (sinh năm 1999, ở xã Cẩm Chế, cùng huyện Thanh Hà) 4 năm tù đều về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Vào hồi 11 giờ 30 ngày 23.12.2021, tại cổng Trường THPT Hà Đông, Hoàn đang cất giấu trái phép 0,182 g heroin để sử dụng thì bị bắt giữ. Hoàn chưa có tiền án, từng bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 24 tháng, chấp hành xong ngày 13.8.2021. 

Vào hồi 21 giờ 50 ngày 21.12.2021, tại khu vực thị trấn Thanh Hà, Hoàng đang cất giấu trái phép 13,537 g ketamin để bán thì bị bắt giữ. Hoàng chưa có tiền án, tiền sự.

Cả 2 bị cáo trên đều là lao động tự do.

NGUYỄN NHUNG - VĂN BÌNH

(0) Bình luận
3 thanh niên lĩnh án vì mua bán, tàng trữ ma tuý