30 tháng tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc điện thoại iPhone

30/05/2023 20:13

Sáng 30.5, Tòa án Nhân dân huyện Ninh Giang xét xử, tuyên phạt Nguyễn Viết Ngọc, sinh năm 1990, ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, Thanh Miện (Hải Dương) 30 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Viết Ngọc không có nhu cầu mua nhưng nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại iPhone 12 Pro/Pro Max để tiêu dùng cá nhân. Ngọc sử dụng thủ đoạn đặt mua những chiếc điện thoại này qua mạng. Sau đó, khi nhân viên giao hàng mang tới, Ngọc đã tạo ra các tình huống như kiểm tra điện thoại, mượn sạc điện thoại, xin mật khẩu wifi… hòng làm cho nhân viên giao hàng không chú ý quản lý tài sản, rồi đánh tráo mô hình điện thoại Ngọc mang ra từ trước để lấy điện thoại thật.

Bằng thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ ngày 16.1 đến ngày 11.2.2023, Nguyễn Viết Ngọc đã chiếm đoạt được 6 điện thoại iPhone 12 Pro/Pro Max, tổng trị giá 84 triệu đồng. Khi đặt mua 6 chiếc điện thoại trên, Ngọc đã đặt cọc (trả trước cho chủ cửa hàng điện thoại) tổng số tiền 2,1 triệu đồng. 

VŨ ĐÌNH PHƯƠNG

(0) Bình luận
30 tháng tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc điện thoại iPhone