6 năm tù vì sản xuất, tiêu thụ sơn Kova giả

07/12/2021 19:04

Chiều 7.12, Toà án nhân dân thị xã Kinh Môn xét xử, tuyên phạt Vũ Xuân Khánh (sinh năm 1984, ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) 6 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo Vũ Xuân Khánh tại toà 

Sáng 13.10.2020, tại cửa hàng Trọng Quê của vợ chồng anh Trần Đình Trọng và chị Hoàng Thị Quê (ở thôn Huyền Tụng, phường Hiến Thành), Vũ Xuân Khánh bán cho vợ chồng anh Trọng 28 thùng sơn Kova giả, trị giá  72.297.000 đồng. 

Khoảng 9 giờ 30, ngày 14.10.2020, tại cửa hàng Quang Hương của vợ chồng anh Đỗ Ngọc Quang (ở phường Phạm Thái, cùng thị xã Kinh Môn), Khánh bán cho vợ chồng anh Quang 28 thùng sơn Kova và vận chuyển 3 thùng sơn Kova giả với mục đích để bán (trong đó có 17 thùng sơn Kova giả Khánh tự sản xuất).

Tổng trị giá 59 thùng sơn giả là 161.172.000 đồng. 

HN

(0) Bình luận
6 năm tù vì sản xuất, tiêu thụ sơn Kova giả