6 tháng tù vì trộm điện thoại

07/02/2023 10:33

Sáng 6.2, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Đào Văn Kha (sinh năm 1989, ở thôn Bái Dương, xã Lương Điền, Cẩm Giàng) 6 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản.

Quang cảnh phiên tòa sáng 6.2

Khoảng 8 giờ ngày 2.1.2023, Kha đi xe máy đến chợ thôn Đông Giao, xã Lương Điền mua thức ăn. Tại đây, Kha nhìn thấy chiếc điện thoại di động Oppo A54 trong hộc xe máy Vision của chị Trần Thị Dơn (sinh năm 1984) ở thôn Thượng Khuông, xã Vĩnh Hưng (Bình Giang) dựng cạnh xe máy của Kha. Thấy chị Dơn không để ý nên Kha đã lấy trộm mang về nhà.

Sau khi chị Dơn có đơn trình báo, Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ, gia đình Kha đã giao nộp lại chiếc điện thoại cho cơ quan điều tra. Quá trình điều tra, Kha thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Năm 2018, Kha bị xử phạt 36 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản, ra tù ngày 19.5.2020.

PHẠM HUYÊN

(0) Bình luận
6 tháng tù vì trộm điện thoại