63 tuổi vẫn lĩnh án về hành vi phạm tội 33 năm trước

12/05/2022 19:47

Sáng 12.5, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử bị cáo Nguyễn Văn Minh (63 tuổi, ở phường Đông Cao, TP Phổ Yên, Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1.1989, đối tượng Minh cùng nhiều đồng phạm làm việc tại Tổ hợp sản xuất pháo 30.4 Cao Viên (huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Sơn Bình) nhập 3 tờ séc không hợp lệ, không có giá trị thanh toán của cửa hàng bán lẻ bia, rượu, bánh kẹo thị xã Hải Dương. Sau đó, các đối tượng ghi số tiền thanh toán là 55 triệu đồng vào tài khoản tiền gửi của Tổ hợp sản xuất pháo 30.4 Cao Viên. Thời gian sau, Minh cùng đồng phạm rút 55 triệu đồng chia nhau, trong đó Minh hưởng lợi 27,3 triệu đồng.

Sau khi phạm tội, Minh bỏ trốn và bị Công an tỉnh Hải Dương bắt vào tháng 11.2021 khi đang lẩn trốn tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên).

Với hành vi phạm tội trên, tòa tuyên phạt bị cáo Minh 33 tháng tù.

Trước đó, các đối tượng liên quan đến vụ án đã được giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

DT

(0) Bình luận
63 tuổi vẫn lĩnh án về hành vi phạm tội 33 năm trước