[Audio] Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua “7 tăng, 3 giảm”

31/03/2023 22:00

Chiều 31.3, tại huyện Kim Thành, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023.

00:00


Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao cờ thi đua và bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương cho các đơn vị

Với chủ đề “Nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội”, hội nghị đã tập trung thảo luận và tiến hành ký giao ước thi đua năm 2023 với 8 nội dung và 2 nhóm mục tiêu “7 tăng, 3 giảm”.

7 tăng gồm: Tăng thu ngân sách theo kế hoạch tỉnh, huyện giao. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không phát sinh điểm “nóng”, khiếu kiện đông người. Tăng cường cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, hoàn thành các mục tiêu, chương trình phát triển văn hóa – xã hội. Tăng số người được giải quyết việc làm, chăm lo đến người lao động, đền ơn  đáp nghĩa. Tăng cường thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo đúng pháp luật. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Tăng cường đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

3 giảm là giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và giảm tai, tệ nạn xã hội.


Các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện Kim Thành, đại diện Trưởng Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố đã bàn trao Trưởng Khối thi đua năm 2023 cho huyện Cẩm Giàng. Các đơn vị trong khối tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Năm 2022, Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, các địa phương phát động. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Các huyện, thị xã, thành phố đều lựa chọn những điển hình tiên tiến, tiêu biểu để học tập, noi gương và nhân rộng, góp phần vào sự phát triển chung của các địa phương. Tổng giá trị sản xuất đạt 328.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2021. Các lĩnh vực của đời sống xã hội có nhiều chuyển biến.


Lãnh đạo huyện Kim Thành, đại diện Trưởng Khối thi đua năm 2022 tặng hoa cho lãnh đạo huyện Cẩm Giàng, Trưởng Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2023

Nhân dịp này, huyện Gia Lộc được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; các huyện Nam Sách, Bình Giang được UBND tỉnh tặng bằng khen; huyện Kim Thành được đề nghị Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

HV

(0) Bình luận
[Audio] Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thi đua “7 tăng, 3 giảm”