Bán ma túy ở khu lăng mộ

04/10/2022 17:00

Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) thông tin vừa khởi tố 4 bị can về tội tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bản và Huy bị bắt quả tang khi sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh cơ quan công an cung cấp)

Hồi 23 giờ ngày 21.9, tại nhà ở của mình, Nguyễn Văn Bản (sinh năm 1986, ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, Gia Lộc) cùng Đỗ Quốc Huy (sinh năm 1992, trú tại khu dân cư Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, TP Hải Dương) sử dụng trái phép ma túy đá.

Trước đó, Huy cùng Dương Thịnh Trường (sinh năm 1980, ở thôn Hợp Nhất, xã Lai Vu, Kim Thành) mua được 1 gói ma túy đá với giá 400.000 đồng, mang đến nhà Bản rủ cùng sử dụng. Bản lấy bộ coóng do mình làm sẵn ra sử dụng. Huy cho một phần ma túy vào coóng, phần còn lại đưa cho Trường mang đi nơi khác dùng. Khi bị phát hiện, Công an huyện Gia Lộc thu giữ 0,149 g ma túy còn lại trong coóng mà Bản, Huy chưa sử dụng hết.

Hồi 10 giờ 20 ngày 22.9, tại khu lăng mộ của một gia đình ở thôn Cát Tiền, xã Hồng Hưng, Công an huyện Gia Lộc phối hợp bắt quả tang Đoàn Văn Bảo (sinh năm 1994, ở thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức, Ninh Giang) vừa bán một gói heroin cho người nghiện với giá 200.000 đồng. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 11 gói heroin Bảo cất giấu trong bao thuốc lá có tổng trọng lượng 1,123 g. Bảo khai nhận số heroin này cất giấu để bán kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc đã quyết định khởi tố các đối tượng Bản, Huy, Trường về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Bảo về tội mua bán trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng.

DT

(0) Bình luận
Bán ma túy ở khu lăng mộ