Bảo đảm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ SEA Games 31 

06/05/2022 20:00

Thiếu tướng Trần Hồng Công đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đối với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ SEA Games 31.

Đoàn công tác kiểm tra tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 

Chiều 6.5, Đoàn công tác của Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu do Thiếu tướng Trần Hồng Công, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ tổ chức môn bóng bàn trong chương trình SEA Games 31 tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hồng Công đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động khảo sát thực địa, xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể; tổ chức lực lượng, phương tiện tích cực luyện tập thuần thục các phương án.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Hồng Công đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì bảo đảm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, sử dụng lực lượng, phương tiện trong biên chế và dân quân tự vệ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng chức năng của địa phương bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong thời gian diễn ra SEA Games 31 tại tỉnh.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, sau khi có kế hoạch sẵn sàng bảo vệ SEA Games 31 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến bảo vệ SEA Games 31; chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị cho lực lượng trực chiến theo quy định; quán triệt cho 100% số cán bộ, chiến sĩ các văn bản sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm việc trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo đảm lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ SEA Games 31