Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm 

29/09/2021 17:17

Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2021) diễn ra từ ngày 5.10 đến ngày 19.12.2021. 


Thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trao khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và phòng chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2019 và 2020

Sáng 29.9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quân chính quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19.12.1946-19.12.2021).

Trong quý IV, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức tuần tra canh gác bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị, kho trạm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 3 huyện (Cẩm Giàng, Thanh Hà, Thanh Miện), diễn tập Sở Xây dựng bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tứ Kỳ và TP Hải Dương.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến diễn ra từ ngày 5.10 đến ngày 19.12.2021. Đợt thi đua cao điểm tập trung vào các nội dung như: Các cơ quan, đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về giá trị lịch sử to lớn của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu...

PV

(0) Bình luận
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm