Cả gia đình bị hại và bị cáo đều kháng cáo trong vụ án Cao Tài Năng giết người

02/12/2021 10:30

Gia đình bị hại trong vụ án Cao Tài Năng giết người, đốt xác vừa có đơn kháng cáo một số nội dung của bản án sơ thẩm đã được Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử ngày 18.11.2021.


Gia đình bị hại cho rằng bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng. Ảnh: Zing

Theo luật sư Đinh Ngọc Phán (Văn phòng Luật sư Tâm Đức Phúc, TP Hải Dương) bào chữa cho bên bị hại Dương Công Cường, đại diện gia đình ông Cường là bà Dương Thị Huệ ở phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) đã có đơn kháng cáo một phần bản án hình sự số 57/2021/HS-ST ngày 18.11.2021 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương. Gia đình bị hại đã gửi đơn đến Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Toà án Nhân dân tỉnh Hải Dương liên quan đến vụ án Cao Tài Năng (sinh năm 1981 ở số 196C, đường Điện Biên Phủ, TP Hải Dương) giết người, cướp tài sản, xâm phạm thi thể, hài cốt và vợ Vũ Thị Mừng (sinh năm 1983) che giấu tội phạm, xâm phạm thi thể, hài cốt.

Lý do gia đình kháng cáo vì cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương trong phiên xét xử sơ thẩm chưa xác minh, điều tra, xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án để áp dụng và phán quyết đúng pháp luật dẫn đến bỏ sót một số vấn đề. Ngoài ra, gia đình bị hại kháng cáo một số nội dung về trách nhiệm dân sự.

Trước đó, các bị cáo Năng, Mừng đã có đơn kháng cáo gửi Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Trong đó, bị cáo Năng xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Mừng kháng cáo vì cho rằng bản thân không phạm tội xâm phạm thi thể, hài cốt.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 28.11.2020, ông Cường đến hiệu thuốc số 126 để nói chuyện, đòi số tiền Năng còn nợ là 2 tỷ 976 triệu 112 nghìn đồng. Tại đây, ông Cường bị Năng dùng gậy gỗ đánh chết. Sau đó, vợ chồng Năng, Mừng mang xác ông Cường ra bờ sông Kim Sơn (TP Hải Dương) chôn giấu xác và mang xe ô tô của ông Cường lên khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cất giấu. Đêm 8.2.2021, vợ chồng Năng mang giát giường, xăng, dụng cụ đào bới tiến hành đào xác anh Cường lên đốt và phi tang.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự ngày 18.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên phạt bị cáo Cao Tài Năng tử hình về tội giết người, chung thân tội cướp tài sản, 4 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Vũ Thị Mừng chịu hình phạt 3 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm, 3 năm tù tội xâm phạm thi thể, hài cốt, tổng hợp hình phạt chung 6 năm 6 tháng tù.

DT

(0) Bình luận
Cả gia đình bị hại và bị cáo đều kháng cáo trong vụ án Cao Tài Năng giết người