Cần có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

17/05/2022 16:01

Sáng 17.5, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND TP Chí Linh về tình hình thi hành Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu kết thúc buổi làm việc

Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, UBND TP Chí Linh đã tổ chức 23 buổi tuyên truyền cho 2.430 lượt người, tập huấn cho hơn 1.000 người; tổ chức hội thi “Hoà giải viên giỏi”...


Tại buổi làm việc, đại diện nhiều xã, phường, phòng, ban của TP Chí Linh cho rằng việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là cần thiết. Đồng thời, các đại biểu nêu ra một số khó khăn như nhận thức của đảng viên và nhân dân về dân chủ ở cơ sở chưa đầy đủ; năng lực của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế; việc triển khai tổ chức thực hiện ở một số nơi còn vướng mắc.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu thảo luận


Nhiều ý kiến đề nghị quan tâm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác triển khai quy chế dân chủ tại cơ sở; hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các thành viên Ban Chỉ đạo thi hành Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng TP Chí Linh đã quan tâm thực hiện khá tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Công tác xử lý đơn thư, khiếu nại đạt hiệu quả cao, số lượng đơn thư ít. Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng nhất trí cho rằng ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn là rất cần thiết.

PHẠM TUYẾT

(0) Bình luận
Cần có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở