Chốt bảo đảm an ninh trật tự phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy

06/05/2022 15:30

Tính đến ngày 5.5, lực lượng trực chốt đã kiểm tra hành chính 37 người; xét nghiệm và phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy.


Hội Phụ nữ thị trấn Kẻ Sặt tặng thực phẩm thiết yếu cho cán bộ, chiến sỹ trực chốt (ảnh tư liệu)

Thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, lực lượng Công an huyện Bình Giang đã thành lập chốt kiểm tra hành chính, bảo đảm an ninh trật tự và tiếp nhận thông tin tội phạm tại khu vực ngã ba đường An Hòa giao đường Chương Dương ở khu Hạ (thị trấn Kẻ Sặt) từ ngày 30.3. Lực lượng trực chốt được duy trì thường trực 24/24 giờ, bao gồm cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an huyện Bình Giang, Công an thị trấn Kẻ Sặt, lực lượng dân quân tự vệ và các đoàn thể của thị trấn Kẻ Sặt. 

Tính đến ngày 5.5, lực lượng trực chốt đã kiểm tra hành chính 37 người; xét nghiệm và phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy; 14 trường hợp vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Trong 12 trường hợp dương tính với ma túy có 6 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Nghệ An đang sinh sống tại huyện Cẩm Giàng; 2 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Điện Biên; 1 đối tượng ở tỉnh Hưng Yên; 2 đối tượng ở TP Hải Dương và 1 đối tượng ở huyện Bình Giang. Đối với 12 đối tượng dương tính với ma túy, lực lượng Công an huyện Bình Giang đã xác minh và gửi thông báo về chính quyền địa phương nơi cư trú. Hiện trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt còn 9 đối tượng nghiện ma túy, giảm 7 đối tượng so với trước khi thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn.

Lực lượng Công an huyện Bình Giang đã tăng cường tuần tra, mật phục đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy thông qua gặp gỡ các hộ dân sinh sống trong tụ điểm phức tạp; phối hợp tuyên truyền với giáo xứ Anton và giáo xứ Kẻ Sặt; treo 3 biển cấm hoạt động ma túy, 4 biển niêm yết đường dây nóng tiếp nhận thông tin về an ninh trật tự và nhiều băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự tại nhiều tụ điểm ma túy.


Tại hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hơn 200 người được tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý, đặc biệt là thế hệ trẻ

Trước đó, ngày 29.4, lực lượng Công an huyện Bình Giang phối hợp với UBND thị trấn Kẻ Sặt và Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với trọng tâm là phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy cho hơn 200 người tham dự.

PHẠM TUYẾT

(0) Bình luận
Chốt bảo đảm an ninh trật tự phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy