Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

23/11/2022 19:01

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương vừa yêu cầu các đơn vị chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá mùa World Cup 2022.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị công an của tỉnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đề nghị các tổ chức, cá nhân, gia đình cam kết không tham gia tệ nạn đánh bạc dưới mọi hình thức, nhất là cá độ bóng đá. Chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phổ biến các quy định, chế tài, tác hại, hệ lụy của việc tham gia đánh bạc; không tiếp tay cho hoạt động cờ bạc; không cho người khác sử dụng, không nhận thuê mở, bán tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc. Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản tiến hành rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tụ điểm, khu xem World Cup có tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Rà soát, lập danh sách các đối tượng, biểu hiện của hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, khi có căn cứ tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận kịp thời, đầy đủ tin báo, tố giác tội phạm, nhất là hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2022; nhanh chóng điều tra, khám phá các vụ án về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án Nhân dân các cấp tổ chức truy tố, xét xử lưu động một số vụ án điểm liên quan đến loại tội phạm này để răn đe, phòng ngừa.

DANH TRUNG

(0) Bình luận
Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động cá độ bóng đá mùa World Cup 2022