Chưa được xóa án tích, thanh niên lại cướp giật điện thoại

06/02/2023 18:30

Sáng 6.2, Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt Nguyễn Đức Lương (sinh năm 2002, ở thôn Tử Nê, xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) 18 tháng tù giam về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Lương tại phiên tòa xét xử sáng 6.2

Vào 15 giờ ngày 22.11, Lương đi xe máy từ Bắc Ninh đến cửa hàng điện thoại Tân Hiệp Mobile của anh Nguyễn Chiến Hiệp (sinh năm 1994, ở thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, Cẩm Giàng). Tại đây, Lương hỏi xem 2 chiếc điện thoại iPhone 13 màu đen, xanh. Lợi dụng sơ hở của người bán hàng, Lương cầm 2 chiếc điện thoại này lên xe máy tẩu thoát. Sau đó, Lương mang 2 chiếc điện thoại đến 2 cửa hàng kinh doanh điện thoại ở các huyện Lương Tài, Gia Bình (Bắc Ninh) để bán với tổng số tiền 30 triệu đồng.

Sau khi bán được 2 điện thoại này, Lương mua chiếc điện thoại IPhone 13 Promax khác với giá 21,5 triệu đồng, chi tiêu cá nhân hết 6,4 triệu đồng, còn lại 2,1 triệu đồng.

Sau khi anh Hiệp có đơn trình báo, Công an huyện Cẩm Giàng điều tra làm rõ, gia đình Lương đã bồi thường cho anh Hiệp 40 triệu đồng. Quá trình điều tra, Lương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Lương có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản năm 2021 chưa được xóa án tích.

PHẠM HUYÊN


(0) Bình luận
Chưa được xóa án tích, thanh niên lại cướp giật điện thoại