Chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp

24/05/2022 18:01

Đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổng hợp và phân nhóm 69 ý kiến của các doanh nhân được các hội, hiệp hội gửi đến.

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phú phát biểu kết luận tại cuộc họp

Chiều 24.5, Ban Dân vận Tỉnh ủy họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại của các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với doanh nhân trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 6 tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các hội, hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, tổng hợp ý kiến; lập danh sách số lượng đại biểu tham dự, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 1.6. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, điều chỉnh bổ sung báo cáo về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tại Hải Dương; tổng hợp nội dung trả lời bằng văn bản của các địa phương, sở, ban, ngành đối với các ý kiến, kiến nghị của doanh nhân. Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, in ấn tài liệu gồm kế hoạch hội nghị tiếp xúc, đối thoại, nội quy hội nghị, báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị; phát hành và gửi giấy mời đến các tổ chức, cá nhân; chỉ đạo kiểm tra hội trường, trang trí khánh tiết...

Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh rà soát, bổ sung, tổng hợp nội dung trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến, kiến nghị của doanh nhân. Nắm bắt tình hình, dư luận của cộng đồng doanh nhân trên địa bàn và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, chuẩn bị các nội dung, công việc để thực hiện thành công hội nghị.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền về quy chế tiếp xúc, đối thoại; các gương doanh nhân điển hình và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiêu biểu...

Đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổng hợp và phân nhóm 69 ý kiến của các doanh nhân được các hội, hiệp hội gửi đến. Trong đó có 8 ý kiến về phòng chống dịch Covid-19, 14 kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính, 11 ý kiến về đất đai - môi trường, 10 ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách về xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa; còn lại là các ý kiến về lao động, việc làm, tiếp cận vốn ngân hàng, giáo dục, y tế...

PV

(0) Bình luận
Chuẩn bị chu đáo cho hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp