Công an Kinh Môn bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo

26/01/2022 13:28

Thời gian qua, Công an thị xã Kinh Môn liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán pháo trái phép.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 24.1, tại thôn Ngoại (xã Minh Hòa), Công an thị xã và Công an xã Minh Hòa kiểm tra, bắt giữ Vũ Ngọc Thắng (sinh năm 1996), Phạm Văn Sơn (sinh năm 2000, cùng ở thôn Ngoại, xã Minh Hòa) đang mua bán pháo trái phép. Lực lượng công an phát hiện trên xe máy điện của Thắng có chứa 1 kg pháo. Thắng khai nhận đã mua số pháo trên của Sơn 1,1 triệu đồng, chuẩn bị mang đi bán lại. Hai đối tượng khai nhận còn cất giấu một lượng pháo để sử dụng và bán lại cho người khác vào dịp Tết. Kiểm tra nhà Sơn, lực lượng công an thu giữ 37,9 kg pháo; tại nhà đối tượng Thắng thu giữ 0,7 kg pháo. 


Đối tượng Vũ Ngọc Thắng và Phạm Văn Sơn cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an thị xã Kinh Môn

Từ ngày 14.12.2021 đến ngày 24.1.2022, Công an thị xã Kinh Môn phát hiện 14 vụ, 21 đối tượng vi phạm với các hành vi: sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép pháo nổ; thu giữ 62,5 kg pháo nổ, 5,05 kg thuốc pháo và hóa chất để chế tạo thuốc pháo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã ra quyết định khởi tố 2 vụ, 3 bị can (1 vụ, 1 bị can từ kỳ trước chuyển sang), lập hồ sơ xử lý hành chính 12 vụ, 17 đối tượng, đang tiến hành điều tra 1 vụ 2 đối tượng.

Đáng nói là tình trạng vi phạm về pháo trên địa bàn Kinh Môn có chiều hướng gia tăng về số vụ, số đối tượng; độ tuổi đối tượng phạm tội được trẻ hóa. Trong tổng số 14 vụ, 21 đối tượng vi phạm thì có 10 vụ, 13 đối tượng dưới 18 tuổi. Các đối tượng thường đặt mua hóa chất, xem hướng dẫn trên mạng xã hội rồi chế tạo thuốc pháo để sử dụng và bán kiếm lời.   

MINH NGỌC

(0) Bình luận
Công an Kinh Môn bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo