Cử tri Kinh Môn kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông, môi trường

21/06/2022 17:29

Sáng 21.6, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại thị xã Kinh Môn tiếp xúc cử tri các xã Hiệp Hòa, Thăng Long, Lạc Long, Quang Thành, Lê Ninh và Bạch Đằng trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến của cử tri

Tại hội nghị, cử tri Kinh Môn đề nghị mở rộng, cải tạo và nâng cấp đường tỉnh 389 đoạn từ cầu Mây đi cầu Triều do con đường này nhỏ hẹp trong khi hiện nay lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là những đoạn qua khu vực dân cư đông đúc.

Nhiều cử tri phản ánh tình trạng Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương có lúc xả khói bụi, các xe chở xỉ gây ô nhiễm môi trường. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết về môi trường đối với Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương, đồng thời công bố kết quả quan trắc môi trường tại các trạm quan trắc môi trường trên địa bàn thị xã rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các vấn đề về giao thông, môi trường là nội dung được nhiều cử tri Kinh Môn quan tâm, phản ánh

Cử tri đề xuất cần xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn thị xã. Bố trí ngân sách cho các xã, phường để thực hiện các phần việc, nhiệm vụ, nội dung liên quan đến chuyển đổi số… 

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ một số ý kiến và tiếp thu kiến nghị, đề xuất của cử tri để trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cử tri Kinh Môn kiến nghị nhiều vấn đề về giao thông, môi trường