Cử tri Kinh Môn kiến nghị về nông nghiệp, giao thông

04/08/2022 18:53

Cử tri nêu vẫn còn tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên một số tuyến đường, ảnh hưởng kết cấu hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông...


Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về nông nghiệp 

Chiều 4.8, tại phường Thái Thịnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 ứng cử tại thị xã Kinh Môn tiếp xúc cử tri của khu Tam Lưu (gồm các xã, phường: An Lưu, Thái Thịnh, Hiến Thành, Long Xuyên, Hiệp An và Minh Hòa).

Tại buổi tiếp xúc có 5 cử tri nêu ý kiến về lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, chế độ chính sách. Cử tri đề nghị cần quan tâm chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu dân cư. Sớm kiên cố hóa một số đoạn đê; sửa chữa, nâng cấp một số cống qua đê ở xã Minh Hòa để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Cần có cơ chế, chính sách cụ thể trong việc hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao. Vẫn còn tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên một số tuyến đường, ảnh hưởng kết cấu hạ tầng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông…


Đồng chí Bí thư Thị ủy Kinh Môn Sái Thị Yến trả lời một số vấn đề cử tri nêu

Bí thư Thị ủy Kinh Môn Sái Thị Yến, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời một số vấn đề cử tri nêu, đồng thời tiếp thu các ý kiến để đề nghị các ngành, cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Cử tri Kinh Môn kiến nghị về nông nghiệp, giao thông