Cử tri Kinh Môn, Kim Thành nêu nhiều ý kiến với đại biểu Quốc hội

27/04/2022 18:48

Ngày 27.4, Tổ số 3 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Tổ trưởng tiếp xúc cử tri tại thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành.

Cử tri thị trấn Phú Thái đề nghị thanh tra, kiểm tra dự án khu dân cư Đầm Chợ

Cử tri Kinh Môn và Kim Thành đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách để người có công với cách mạng sớm nhận được tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; quan tâm xúc tiến thị trường tiêu thụ nông sản để tránh tình trạng ùn ứ sản phẩm, ép giá nông dân...

Cử tri Kinh Môn đề nghị quan tâm tăng lương cho người lao động và tăng lương hưu để bảo đảm đời sống người dân; đầu tư cơ sở vật chất, nơi làm việc khi sáp nhập các xã, phường; giải quyết tình trạng xả khí thải của Chi nhánh Công ty CP Kinh doanh chế biến hàng xuất nhập khẩu Đà Nẵng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân khu dân cư Trại Xanh (phường Duy Tân); tập trung giải phóng mặt bằng để xây dựng các hạng mục trong khu di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương...

Cử tri Kim Thành đề nghị Tập đoàn Kinh Bắc đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn huyện; đề nghị lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 5 đoạn qua xã Tuấn Việt ở lối rẽ ga Phạm Xá; giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường từ 2 nhà máy trong khu liên hiệp xử lý rác thải Việt Hồng (Thanh Hà) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân 2 xã Cổ Dũng, Cộng Hoà; thanh tra, kiểm tra dự án Khu dân cư Đầm Chợ (thị trấn Phú Thái) về hệ thống cống thoát nước, đường ngõ 131; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tượng đài "Tiếng sấm đường 5"...

Đại diện một số sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề cử tri nêu và đưa ra phương án xử lý kịp thời một số bất cập theo thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. 

PHẠM TUYẾT

(0) Bình luận
Cử tri Kinh Môn, Kim Thành nêu nhiều ý kiến với đại biểu Quốc hội