Cuộc gặp với Mỹ: NATO hy vọng cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương

14/06/2021 11:23

Hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ nhằm mục đích lật sang trang mới sau 4 năm căng thẳng với người tiền nhiệm của ông Biden là Donald Trump, vị tổng thống đã làm lung lay niềm tin vào liên minh phương Tây.


Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg

Các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ hy vọng sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày 14.6, lần đầu tiên nhất trí tập trung giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu cũng như đối phó với hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc.

Được Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg mô tả là "thời điểm quan trọng", hội nghị thượng đỉnh NATO-Mỹ nhằm mục đích lật sang trang mới sau 4 năm căng thẳng với người tiền nhiệm của ông Biden là Donald Trump, vị tổng thống đã làm lung lay niềm tin vào liên minh phương Tây này bằng cách gọi NATO là tổ chức "lỗi thời".

Trong các phát biểu được chuẩn bị trước hội nghị thượng đỉnh của Brussels, Thủ tướng Anh Boris Johnson, người đã tiếp đón ông Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác ở Cornwall (Anh) cũng nhấn mạnh rằng: "NATO có nghĩa vụ đối với hàng tỷ người mà liên minh này bảo vệ mỗi ngày trong việc liên tục thích ứng và phát triển để đáp ứng những thách thức mới và kiên quyết đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên".

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc gặp với Mỹ: NATO hy vọng cải thiện quan hệ xuyên Đại Tây Dương