Đâm trọng thương vợ vì không chịu quay về chung sống

24/06/2022 16:18

Chiều 23.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đưa bị cáo Nguyễn Khắc Vương (41 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Nam Hưng, Nam Sách) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người.

Năm 2007, Vương kết hôn với chị Vũ Thị Y. Quá trình chung sống, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Ngày 21.10.2021, chị Y. về nhà bố mẹ đẻ ở xã Quốc Tuấn (Nam Sách).

Hồi 20 giờ 30 ngày 9.11.2021, uống rượu về, Vương gọi điện thoại bảo vợ về nhưng không thấy nghe máy. Vương rất tức giận liền đi xe máy đến nhà bố mẹ vợ để bảo chị Y. về. Vào thuyết phục về nhà không được, chị Y. đã viết đơn ly hôn đưa cho Vương. Cầm đơn ly hôn cất vào cốp xe máy định về thì nhìn thấy con dao gọt hoa quả, Vương cầm dao chỉ về phía chị Y. và mẹ vợ đang ngồi. Thấy vậy, hai mẹ con chị Y. đứng dậy và rời vị trí. Vương tiến tới đâm một nhát vào bụng chị Y. Bố mẹ đẻ chị Y. thấy vậy lao vào ôm nhưng do Vương vùng vẫy khiến họ bị thương. Vương tiếp tục lao đến đâm nhiều nhát vào người chị Y. Sau đó, Vương cầm dao bỏ chạy và đến Công an huyện Nam Sách đầu thú.

Hậu quả của vụ việc, chị Y. bị tổn thương cơ thể 58%, bố đẻ chị Y. tổn thương 8%, mẹ đẻ chị Y. tổn thương 10%.

Hành vi phạm tội trên, Vương bị tòa tuyên phạt 14 năm tù.

DT

(0) Bình luận
Đâm trọng thương vợ vì không chịu quay về chung sống