Đánh đồng nghiệp nhập viện

16/04/2022 15:50

Nghĩ anh Nguyễn Văn P. khiến mình phải nghỉ việc, Vũ Tất Nhật (Bình Giang) đã rủ 3 người khác chặn đường đánh khiến anh P. bị thương nặng.

Chiều 15.4, bốn bị cáo gồm: Vũ Tất Nhật (sinh năm 1993), Phạm Văn Công (sinh năm 1998), Nguyễn Ngọc Hiếu (sinh năm 2000), Đặng Quang Trung (sinh năm 1993) bị Tòa án Nhân dân huyện Bình Giang đưa ra xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, Vũ Tất Nhật (ở thôn My Thữ, xã Vĩnh Hồng) nghĩ vì anh Nguyễn Văn P. (sinh năm 1981, ở thị trấn Kẻ Sặt) là người cùng công ty đã khiến mình phải xin nghỉ việc. Chiều 28.8.2021, Nhật gọi Phạm Văn Công, Nguyễn Ngọc Hiếu cùng ở xã Tân Hồng; Đặng Quang Trung, ở xã Vĩnh Hồng, cùng huyện Bình Giang đi uống bia; đồng thời, bảo bọn họ cùng đi tìm đánh anh P.

19 giờ 30 cùng ngày, anh P. đi xe máy từ nhà đi đến công ty làm việc. Khi anh P. đến đoạn đường bê tông lối rẽ từ đường 392 vào công ty thuộc địa phận thôn Bá Đông, xã Bình Minh (Bình Giang), Công ra giữa đường chặn đầu xe, Hiếu, Nhật đi phía sau. Khi anh P. dừng xe, Công, Hiếu không nói gì xông vào đấm, đá liên tục khiến anh P. ngã xuống đường. Lúc này, Nhật lấy từ trong cốp xe máy gậy 3 khúc bằng kim loại vụt vào người anh P. Anh P. bỏ chạy nhưng bị bốn đối tượng tiếp tục đuổi đánh. Sau đó, do có nhiều người can ngăn, bốn đối tượng không đánh nữa.

Anh P. đã được người dân đưa đi cấp cứu và bị tổn thương do thương tích 13%.

Trong vụ án này, Nhật giữ vai trò thứ nhất, các đối tượng còn lại đồng phạm với vai trò là người thực hành.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Vũ Tất Nhật 30 tháng tù; các bị cáo: Phạm Văn Công, Nguyễn Ngọc Hiếu mỗi người 27 tháng tù, cho hưởng án treo; Đặng Quang Trung 24 tháng tù, cho hưởng án treo.

  DT

(0) Bình luận
Đánh đồng nghiệp nhập viện