Dọa giết người để cưỡng đoạt tài sản

24/06/2022 08:20

Sáng 23.6, Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách xét xử Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1983, ở thôn Hoàng Xá, xã Quyết Thắng, TP Hải Dương) và Bùi Văn An (sinh năm 1991, ở xã Hồng Lạc, Thanh Hà) về tội cưỡng đoạt tài sản.


Các bị áo Thành và An tại tòa

Cho rằng anh Phạm Đức H. (sinh năm 1976, ở thôn Đông Phan, xã Đồng Lạc, Nam Sách) đánh bạc bịp lừa tiền của mình, ngày 7.9.2021, Thành cùng An đến nhà đòi tiền nhưng anh H. không thừa nhận. 20 giờ hôm sau, 2 đối tượng tiếp tục đến nhà và đe dọa vợ anh H.  Ngày 9.9, vợ anh H. lo sợ nên nhờ một người cùng xã đến phòng trọ của Thành ở thôn Đông Phan hỏi lý do gì lại đòi tiền. Tại đây, Thành và An liên tục có lời đe dọa giết, đánh chém anh H. và yêu cầu trả ngay 180 triệu đồng.


Nghe lời kể, anh H. lo sợ nên đi vay tiền đưa cho vợ,  hôm sau mang 125 triệu đồng đi với một người cùng xã đến nhà trọ trả cho Thành và còn nợ 55 triệu đồng. Mấy ngày sau, An yêu cầu anh H. phải trả cả 40 triệu đồng tiền lãi của số tiền 180 triệu đồng. Tổng số tiền Thành và An chiếm đoạt của anh H. là 220 triệu đồng.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 7 năm tù. 

DT

(0) Bình luận
Dọa giết người để cưỡng đoạt tài sản