Hải Dương tuyên án 17 đối tượng trong vụ đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng

28/03/2023 06:30

Trong các ngày 21, 22 và 27.3, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 17 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.


17 bị cáo tại phiên xét xử

Khoảng tháng 11.2020, Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1990, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được một người quản lý cao nhất là Lê Ngọc Tuấn (chưa rõ nhân thân, lý lịch) cấp mã giới thiệu đăng nhập vào trang http://vista2.trade để làm quản lý hệ thống, phát triển mạng lưới với mục đích tổ chức cho những người khác thông qua biểu đồ lên xuống của đồng Bitcoin/USDT đặt cược bằng tiền. 

Mức đặt tiền được thua thấp nhất là 1 USDT (tương đương 1 đô la Mỹ). 

Tuấn Anh đã lôi kéo Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1998, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) làm cấp dưới (F1). Từ F1, Huy đã lôi kéo nhiều đối tượng khác làm cấp dưới. Từ ngày 29.12.2021-8.4.2022, tài khoản của Huy có tổng số tiền giao dịch đặt cược của các cấp dưới là hơn 84,8 triệu USDT tương đương hơn 1.951 tỷ đồng (tính giá 1 USDT là 23.000 đồng). 

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Quang Huy mỗi bị cáo 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 2 năm 6 tháng tù về tội đánh bạc, tổng hình phạt 7 năm 6 tháng tù. 5 bị cáo khác bị xử phạt từ 5 năm 6 tháng tù - 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. 

10 bị cáo còn lại bị xử phạt từ 27 tháng tù hưởng án treo đến 3 năm tù về tội đánh bạc.

>>>Hải Dương đang xét xử 17 đối tượng trong vụ đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng

(0) Bình luận
Hải Dương tuyên án 17 đối tượng trong vụ đánh bạc gần 2.000 tỷ đồng