Hàn Quốc lần đầu hơn 7.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, chủ yếu ở Seoul

08/12/2021 11:10

Ngày 8.12, Thủ tướng Kim Boo Kyum cho biết lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới trong 24 giờ. Nước này lo ngại biến thể Omicron và ca bệnh nặng gia tăng gây áp lực cho hệ thống y tế.

Hàn Quốc lần đầu hơn 7.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, chủ yếu ở Seoul - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 tại một trường tiểu học ở TP Gwangju, Hàn Quốc ngày 7.12.2021 - Ảnh: YONHAP

"Tại Thủ đô (Seoul), nơi ghi nhận 80% số ca mắc mới, chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm giường bệnh, song vẫn rất khó để đáp ứng kịp tốc độ gia tăng các ca bệnh", ông Kim nói tại cuộc họp ứng phó COVID-19 của Chính phủ Hàn Quốc.

Ngày 8.12, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận thêm 7.175 ca mắc mới và 63 ca tử vong trong 24 giờ, trong khi các bệnh viện đang điều trị 840 ca bệnh nặng và nguy kịch do COVID-19.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Thủ tướng Kim cho biết Chính phủ sẽ huy động thêm nhân lực để giám sát bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà, và cải thiện hệ thống chuyển ca cấp cứu tới bệnh viện với những bệnh nhân trở nặng.

Các phòng khám tư cũng được huy động điều trị bệnh nhân COVID-19 bên cạnh những bệnh viện lớn.

Ông Kim kêu gọi người cao tuổi tại Hàn Quốc đi tiêm tăng cường trong bối cảnh hơn 35% ca mắc mới là người từ 60 tuổi trở lên. Đây cũng là nhóm tuổi chiếm 84% ca bệnh nặng ở Hàn Quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc cũng kêu gọi thanh thiếu niên đi tiêm ngừa.

Theo Hãng tin Reuters, số ca bệnh ở Hàn Quốc tăng vọt trong tháng này sau khi Chính phủ bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hướng tới "sống chung với COVID-19".

Tuy nhiên, từ ngày 6.12, Hàn Quốc đã áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn, trong đó có giảm số người được tụ tập cùng nhau và đẩy mạnh tiêm chủng do số ca nhiễm tăng vọt.

Tới nay, Hàn Quốc đã ghi nhận tổng cộng 489.484 ca COVID-19, trong đó có 4.020 ca tử vong từ đầu dịch. Theo KDCA, 91,8% dân số trưởng thành ở nước này đã tiêm đầy đủ.

Hàn Quốc cũng đã ghi nhận 38 ca mắc biến thể Omicron (lần đầu xác định tại khu vực nam châu Phi).

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc lần đầu hơn 7.000 ca COVID-19 trong 24 giờ, chủ yếu ở Seoul