Hàn Quốc-Nhật Bản xích mích vì tấm bản đồ Olympic

15/06/2021 21:58

Hàn Quốc và Nhật Bản đã xảy ra tranh cãi liên quan đến bản đồ được đăng tải trên trang web của Olympic Tokyo.


Quần đảo Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Ảnh: AFP

Kênh Al Jazeera đưa tin Tokyo và Seoul đã tranh chấp trong nhiều thập niên về chủ quyền đối với quần đảo Hàn Quốc gọi là Dokdo trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima. Quần đảo này nằm tại Biển Nhật Bản và ở vị trí giữa hai quốc gia Đông Á.

Trong bản đồ đăng trên trang web của Olympic Tokyo, Nhật Bản đánh dấu quần đảo Takeshima thuộc lãnh thổ nước này.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng từ chối đề nghị của Hàn Quốc loại bỏ mô tả về quần đảo tranh chấp trên bản đồ của trang web Olympic Tokyo.

Hàn Quốc đã đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế đứng ra giải quyết vấn đề. Trong khi đó, một số chính trị gia Hàn Quốc đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Tokyo.

Trong một diễn biến liên quan, vào ngày 15/6, Hàn Quốc đã khởi động tập trận thường niên gần quần đảo Dokdo.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin rằng Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã không đồng tình với cuộc tập trận của Hàn Quốc và tuyên bố hoãn cuộc gặp song phương với Tổng thống Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tổ chức tại Anh.

Hàn Quốc đã tổ chức tập trận quanh quần đảo Dokdo từ năm 1986 và Nhật Bản cũng nhiều lần lên tiếng phản đối sự kiện này.

Theo báo Tin tức

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàn Quốc-Nhật Bản xích mích vì tấm bản đồ Olympic