Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn tổ chức đại hội điểm toàn tỉnh

22/04/2022 16:29

​Trong 2 ngày 21 và 22.4, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Kinh Môn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là Đại hội điểm cấp huyện của Hội CCB tỉnh.


Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022- 2027, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VI...

Hội CCB thị xã Kinh Môn hiện có 29 cơ sở hội, 133 chi hội với 11.355 hội viên. Nhiệm kỳ 2017-2022, hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội, giúp nhau làm kinh tế. Nhiều cán bộ, hội viên đã lao động sáng tạo, xây dựng và phát triển những mô hình kinh tế vừa và nhỏ, đạt nhiều kết quả. Các cán bộ, hội viên CCB trên địa bàn cũng tích cực học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tham gia cùng cấp ủy xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở...


Ban Chấp hành khóa VII ra mắt

Nhiệm kỳ tới, Hội CCB thị xã tiếp tục vận động các hội viên CCB thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội khoá VII với chủ đề "Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống “trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; góp phần xây dựng thị xã Kinh Môn giàu đẹp, văn minh". Hội phấn đấu hằng năm có 100% số tổ chức hội hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 98% số CCB đạt danh hiệu “CCB gương mẫu” và trên 97% số gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,3% theo chuẩn mới; xây dựng quỹ hội đạt 700.000 đồng/hội viên; vận động, hỗ trợ, xây, sửa từ 2-3 nhà tình nghĩa đồng đội...

Với tinh thần tập trung, dân chủ, trí tuệ, Đại hội Hội CCB thị xã Kinh Môn đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 18 đồng chí. Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh của hội. 

Ngay sau Đại hội Hội CCB thị xã Kinh Môn, Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội các cấp Hội CCB toàn tỉnh đã họp rút kinh nghiệm.

TL

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Cựu chiến binh thị xã Kinh Môn tổ chức đại hội điểm toàn tỉnh